| Hotline: 0983.970.780

Thi thể đôi vợ chồng phát lộ sau 75 năm chôn vùi ở sông băng Thụy Sĩ

Thứ Tư 19/07/2017 , 10:54 (GMT+7)

Marcelin và Francine Dumoulin đi vắt sữa bò vào năm 1942 rồi không bao giờ trở về, để lại 7 đứa con thơ. 

Thi thể đôi vợ chồng phát lộ sau 75 năm bị chôn vùi dưới sông băng ở Thụy Sĩ. Ảnh: AFP. 
 
Vào một ngày tháng 8/1942, đôi vợ chồng Marcelin và Francine Dumoulin đi vắt sữa bò và kiểm tra số gia súc trên trang trại ở Grilden, dãy Alps của Thụy Sĩ, theo Telegraph.
 
Họ dự định trở về nhà vào tối đó, song họ đã không trở về nhà, để lại 5 con trai và hai con gái. "Chúng tôi đã dành cả đời mình để tìm kiếm họ", con gái út của cặp vợ chồng là Marceline Udry-Dumoulin, 79 tuổi, cho biết. 
 
"Chúng tôi đã không nghĩ mình có thể dành cho bố mẹ một đám tang mà họ xứng đáng. Giờ đây, sau 75 năm bí ẩn, chúng tôi cuối cùng đã biết điều gì xảy ra".
 
Thi thể vợ chồng nhà Dumoulin được phát hiện trong một dòng sông băng đang bị thu hẹp ở Thụy Sĩ, tại độ cao 2.615 mét so với mực nước biển. 
 
Người chồng 40 tuổi, vợ 37 tuổi khi mất tích, được tìm thấy nằm cạnh nhau. Một công nhân làm việc ở bộ phận thang kéo trượt tuyết của khu nghỉ dưỡng Les Diablerets phát hiện ra hai thi thể hôm 13/7. Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết những vật dụng được phát hiện cho thấy đôi vợ chồng dường như là nạn nhân của một tai nạn cách đây vài thập kỷ. 
 
Cảnh sát đã gửi DNA của hai thi thể đi xét nghiệm để chính thức công nhận họ là vợ chồng nhà Dumoulin. Người chồng là thợ làm giày, còn vợ là giáo viên. Họ có trang trại gia súc trên núi, người vợ ít khi đi cùng chồng lên kiểm tra gia súc.
 
Trong số các con của đôi vợ chồng xấu số, chỉ còn hai người là Marceline và Monique hiện còn sống. Bà Marceline, 4 tuổi khi cha mẹ mất tích, cho biết các anh chị em trong nhà phải tách ra sống cùng các gia đình khác, sau khi cuộc tìm kiếm hai tháng rưỡi thời đó không mang lại kết quả. 
 
"Tôi sẽ không mặc màu đen trong tang lễ. Tôi nghĩ màu trắng thích hợp hơn. Nó đại diện cho niềm hy vọng mà tôi chưa bao giờ mất đi về việc tìm được bố mẹ". 

Theo Telegraph

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm