| Hotline: 0983.970.780

Thiên ưu 8 liên tiếp bội thu

Thứ Tư 22/04/2015 , 09:28 (GMT+7)

Tiếp nối hai vụ SX năm trước, vụ ĐX 2014-2015 giống lúa thuần Thiên ưu 8 trên đất Quảng Ngãi lại cho năng suất cao. 

Đây là giống lúa có nhiều ưu điểm như chống chịu sâu bệnh tốt, chất lượng gạo khá…

Cty CP Giống cây trồng Trung ương vừa phối hợp với Trung tâm Giống cây trồng - vật nuôi Quảng Ngãi và Trạm Khuyến nông huyện Tư Nghĩa tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá giống lúa này.

Vụ ĐX 2014-2015, Thiên ưu 8 được SX trình diễn tại xã Nghĩa Kỳ (40 ha) và xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa (5 ha).

Ông Phạm Đăng Đồng, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Tư Nghĩa cho biết: Vụ ĐX, Thiên ưu 8 có TGST 115 ngày thuộc nhóm giống trung ngày, phù hợp với cơ cấu giống tại địa phương. Về đặc điểm cây lúa, lá đòng đứng dạng lòng mo, chịu thâm canh cao, khả năng đẻ nhánh khá.

Cây to khoẻ, thân cây cứng, bông to, hạt nhiều, tỷ lệ hạt chắc cao, khả năng chống đổ tốt. Đặc biệt khả năng chống chịu khá tốt sâu bệnh hại chính trên đồng ruộng như khô vằn, đạo ôn, rầy nâu...

“Qua SX trình diễn tại 2 điểm, có thể khẳng định Thiên ưu 8 cho năng suất cao, chất lượng gạo ngon, đem lại hiệu quả kinh tế góp phần nâng cao đời sống cho nông dân địa phương.

Đề nghị Sở NN-PTNT bổ sung Thiên ưu 8 vào cơ cấu giống lúa thuần của tỉnh, đồng thời có các chính sách để tạo điều kiện cho nông dân mở rộng diện tích SX”, ông Đồng nói.

Dẫn đoàn đại biểu tham quan cánh đồng Hương Hoả SX 5 ha Thiên ưu 8, ông Nguyễn Minh, thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung cho biết, vụ ĐX này, ông được Cty CP Giống cây trồng Trung ương hỗ trợ lúa giống và phân bón trồng 2 sào Thiên ưu 8.

Từ ngày gieo sạ, cán bộ khuyến nông hướng dẫn gieo 4 kg, ông vẫn không tin. Bởi từ trước đến nay, các giống lúa truyền thống thường phải 7 kg/sào. Phần nữa, vụ ĐX mưa rét kéo dài, nên khi gieo sạ, lúa chết nhiều, do đó phải sạ dày.

Ông vẫn không tin nên sạ 4,5 kg/sào, mặc dù đầu vụ, thời tiết mưa lạnh kéo dài, thế nhưng lúa sinh trưởng phát triển tốt. Đến kỳ đẻ nhánh, cây lúa đẻ rất khoẻ, cũng vì thế, ruộng lúa hơi dày.

“Gia đình tôi có 1,2 mẫu ruộng, nhưng chỉ SX 2 sào Thiên ưu 8, còn lại gieo trồng các giống lúa khác. Giờ lúa chín, Thiên ưu 8 cho năng suất 70 - 75 tạ/ha, bán lại được giá. Nếu trồng Thiên ưu 8 hết diện tích thì bữa nay hốt được đống bạc, tiếc là tôi làm ít quá”, ông Minh tiếc nuối.

Ông Võ Hồng Công, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Nghĩa Kỳ Tây, xã Nghĩa Kỳ cho hay, vụ ĐX này HTX SX 40 ha Thiên ưu 8, có 63 hộ dân tham gia. Đất trồng không được tốt, chủ yếu là đất cát pha, đất gò bãi. Để tăng năng suất, HTX đã đưa nhiều giống lúa mới vào SX, tuy nhiên, giống có TGST dài, năng suất thấp, thường bị đổ ngã nên đưa máy móc vào thu hoạch rất khó.

“Khi HTX đang “tuyển” những giống lúa mới, phù hợp với đồng đất thì được Cty hỗ trợ giống Thiên ưu 8. Quá trình SX thấy lúa rất thích nghi điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng, năng suất đạt 65 tạ/ha, một con số đạt kỷ lục từ trước đến nay.

Đặc biệt quá trình trồng, chăm sóc thì khoẻ ru, chẳng phải phun thuốc, bón phân nhiều như các giống trước đó”, ông Công nói.

Cũng theo ông Công, giữa Thiên ưu 8 và các giống lúa tại địa phương có quá trình SX như nhau, nhưng tính ra Thiên ưu 8 có nhiều cái lợi.

“Lượng đạm urê bón giảm khoảng 2 kg/sào so với giống khác, thuốc BVTV chỉ phun một lần phòng trừ đạo ôn. Ngoài ra, giá bán Thiên ưu 8 cao hơn các giống lúa khác từ 500 - 1.000 đ/kg, lãi hơn giống khác 172.000 đ/sào".

Ông Trần Vinh Quang, GĐ Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên, Cty CP Giống cây trồng Trung ương cho hay: Thiên ưu 8 được công nhận giống lúa quốc gia, đã “phủ sóng” hầu hết các tỉnh miền Bắc. Từ Đà Nẵng vào đến Bình Định, Thiên ưu 8 được các tỉnh SX với diện tích lớn. 

Tại Quảng Ngãi, đây là vụ thứ 3 liên tiếp SX trên nhiều đồng đất khác nhau, đều cho năng suất cao, chất lượng gạo tốt. Đề nghị ngành nông nghiệp Quảng Ngãi đưa Thiên ưu 8 vào cơ cấu giống của tỉnh.

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Dương Văn Tô, GĐ Sở NN-PTNT Quảng Ngãi cho rằng: Qua tham quan mô hình tại HTX Nông nghiệp Nghĩa Kỳ, một vùng cát phá, nhưng Thiên ưu 8 đã thích nghi và đạt được yêu cầu.

Giống lúa này cứng cây, tính chống chịu đổ ngã cao nên thuận lợi quá trình thu hoạch bằng cơ giới hóa. Đề nghị Cty tiếp tục phối hợp SX ở nhiều nơi khác để có những đánh giá tiếp theo.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm