| Hotline: 0983.970.780

Thiên ưu 8 tiếp tục chứng tỏ 'sức mạnh'

Thứ Ba 26/05/2015 , 09:39 (GMT+7)

Thiên ưu 8 là giống lúa có tiềm năng, năng suất cao, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều triển vọng cho các vùng đất nghèo dinh dưỡng...

Giống lúa thuần Thiên ưu 8 khảo nghiệm trên đồng ruộng huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị phát triển tốt, năng suất đạt 65 - 70 tạ/ha, cao hơn 6 - 10 tạ/ha so với giống lúa đối chứng HT1 có cùng thời gian sinh trưởng.

UBND huyện Hải Lăng, Sở NN-PTNT và Cty CP Giống cây trồng Trung ương (NSC) vừa tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả SX giống lúa Thiên ưu 8 trên cánh đồng lớn.

Ông Dương Viết Hải, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Hải Lăng cho biết chưa bao giờ nông dân vùng trồng lúa ở HTX Hà Lộc, xã Hải Sơn lại vui như vụ này bởi lần đầu tiên bà con trồng được giống lúa Thiên ưu 8 đạt năng suất cao nhất và được NSC bao tiêu sản phẩm.

Từ nguồn kinh phí của huyện và HTX, vụ ĐX 2014 -2015, gần 60 xã viên HTX Hà Lộc được hỗ trợ mua máy sạ hàng, 50% giá lúa giống, hướng dẫn kỹ thuật và thuốc BVTV để cùng tham gia SX 20 ha giống lúa Thiên ưu 8. Đây là giống lúa thuần chất lượng được Sở NN-PTNT đưa vào khảo nghiệm trên địa bàn tỉnh từ năm 2013.

Thiên ưu 8 có TGST trung bình (vụ ĐX 110 ngày) tương đương giống HT1, nhưng có nhiều ưu điểm như chống đổ tốt do thân cứng, lá đòng thẳng, khả năng đẻ nhánh trung bình; chống chịu khá với một số sâu bệnh hại lúa như đạo ôn, khô vằn, bạc lá...; khả năng thích ứng rộng cho nhiều vùng sinh thái; năng suất cao; hạt lúa thon, dài, màu vàng sáng, chất lượng gạo tốt, cơm trắng, ngon, mềm, vị đậm.

Theo ông Hải, mặc dù đồng đất xã Hải Sơn không màu mỡ bằng các vùng trồng lúa trên địa bàn huyện nhưng năng suất lúa Thiên ưu 8 trồng ở đây đạt 70,6 tạ/ha. Xã viên HTX Hà Lộc rất phấn khởi vì lúa được mùa, hạt nào hạt nấy vàng mẩy, chắc nịch, năng suất bình quân trên 3,3 tạ/sào.

Niềm vui của bà con xã viên HTX Hà Lộc được nhân đôi khi NSC đã ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm thóc, giá cao hơn 10% so với giá các loại lúa thông thường bà con đang SX.

Ông Lê Đãi, Chủ nhiệm HTX Hà Lộc làm phép tính, với giá lúa thời điểm hiện tại, mỗi sào lúa nông dân thu được từ 1,5- 1,7 triệu đồng, trong khi một sào lúa Thiên ưu 8 có thể thu từ 1,8 - 2,1 triệu đồng, như vậy nông dân có lãi hơn các giống khác 300 - 400 ngàn đồng/sào.

Ngoài ưu điểm về năng suất, giá lúa thì quá trình SX Thiên ưu 8 bà con có “3 cùng” (cùng giống, cùng cánh đồng, cùng thời gian) nên HTX thuận lợi hơn trong điều tiết nước và chăm sóc đồng.

Các khâu kỹ thuật được áp dụng đúng quy trình “1 phải, 5 giảm ” nên lúa sinh trưởng đồng đều, sâu bệnh được khống chế nhờ đó mà năng suất cao hơn ruộng ngoài mô hình từ 18,5%. Lúa lại chín tập trung nên thuận lợi ứng dụng cơ giới hóa trong thu hoạch, làm giảm chi phí nhân công, tăng hiệu quả kinh tế.

Ngoài HTX Hà Lộc, vụ ĐX này huyện Hải Lăng còn hỗ trợ HTX Xuân Lâm, xã Hải Lâm xây dựng 30 ha cánh đồng lớn SX Thiên ưu 8. Đây là địa bàn này có địa hình đất đai phân bố không đồng đều, ruộng bậc thang, nơi cao nơi thấp... thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước, ngập úng.

Vì vậy, sau khi được UBND huyện hỗ trợ xây dựng mô hình cánh đồng lớn cùng SX Thiên ưu 8, HTX Xuân Lâm đã khắc phục được tình trạng gieo cấy nhiều loại giống trên cùng một cánh đồng, xóa dần kiểu SX nhỏ lẻ, manh mún, mạnh ai nấy làm. Các khâu phân bón, thời vụ gieo sạ đều được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.

Hàng tuần, cán bộ kỹ thuật của huyện, xã, HTX cùng đi thăm đồng, kiểm tra và ghi sổ nhật ký để cùng thảo luận với các hộ nông dân đưa ra các biện pháp điều chỉnh về tưới nước, bón phân phù hợp. Vì vậy, Thiên ưu 8 ở đây đã phát triển tốt với năng suất trung bình đạt 58 tạ/ha cao hơn 6 - 8 tạ/ha so với giống lúa đối chứng HT1.

Ông Nguyễn Giáp, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng đánh giá, Thiên ưu 8 là giống lúa có tiềm năng, năng suất cao, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều triển vọng cho các vùng đất nghèo dinh dưỡng vì có khả năng thích ứng rộng cho nhiều vùng sinh thái .Vì vậy, thời gian tới huyện sẽ tiếp tục quy hoạch và mở rộng diện tích giống lúa này.

Ông Nguyễn Văn Bài, GĐ Sở NN-PTNT Quảng Trị cũng đánh giá, Thiên ưu 8 có năng suất cao, phù hợp cho việc mở rộng cánh đồng lớn ở Hải Lăng. Sắp đến, tỉnh Quảng Trị sẽ nhân rộng giống lúa này ở các địa phương.

Vụ xuân 2015, Chi nhánh Bắc miền Trung của NSC phối hợp với UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) SX 30 ha giống lúa thuần Thiên ưu 8 tại xã Thanh Văn. Ông Phan Văn Châu ở xóm 6, xã Thanh Văn cho biết, trồng Thiên ưu 8 không phải phun bất cứ một loại thuốc BVTV nào. Khi lúa trổ có bị đợt rét kèm mưa 4 ngày song lúa vẫn trụ vững. Bông dài, hạt sít nhau, chắc từ đầu đến cuối bông, năng suất ước đạt 3,5 - 3,6 tạ/sào (500 m2).

Bà Nguyễn Thị Toàn ở xóm 8, xã Thanh Văn đang dùng máy gặt bằng tay ngả những khóm lúa Thiên ưu 8 chín vàng xuống ruộng, chia sẻ: "Năm nay bệnh đạo ôn lá xuất hiện trên nhiều giống lúa khác nhưng Thiên ưu 8 lại không hề nhiễm. Cả vụ chỉ phun 1 lần thuốc phòng bệnh lem lép hạt. Năng suất trên ruộng cấy cưỡng mà đạt mức trên 3 tạ/sào là không gì bằng".

Ông Nguyễn Như Thiện, Chủ nhiệm HTXNN Thanh Văn cho biết: “Vụ HT 2014 chúng tôi SX thử Thiên ưu 8. Vừa cấy xong đã bị ngập nước lũ 4 ngày. Khi nước rút lúa vẫn phát triển trở lại, năng suất cuối vụ đạt trên 3 tạ/sào. Vì vậy, vụ xuân năm nay, chúng tôi mở rộng SX Thiên ưu 8 trên cánh đồng lớn với diện tích 30 ha tại 7/9 xóm. Dùng lúa Khang dân 18 làm đối chứng.

Cả cánh đồng chỉ phun 1 lần thuốc diệt cỏ từ đầu vụ. Thiên ưu 8 trổ sau các giống lúa lai, nhưng lại chín cùng một lúc do TGST ngắn hơn. Lúc trổ, lúa bị mưa và rét suốt 4 ngày nhưng về sau bông nào hạt cũng chắc cho năng suất 3,5 - 3,6 tạ/sào. Do Thiên ưu 8 đẻ nhánh trung bình nên lượng giống nhiều hơn giống lúa khác khoảng 0,5 kg. Bù lại giá thóc giống lại rẻ, cơm ngon nên bà con ai cũng thích".

Ông Nguyễn Đình Đạo, xóm trưởng xóm 6 cho biết: "Vụ xuân 2015, riêng xóm 6 làm  tới 7 ha Thiên ưu 8. Giá thóc giống cho 1 sào chưa hết 80.000 đồng, thấp hơn rất nhiều so với một số giống khác. Năng suất bình quân 3,5 tạ/sào, gạo ngon nên đề nghị cấp trên sớm cơ cấu vào SX để chúng tôi triển khai đại trà".

Ông Nguyễn Văn Thùy, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Văn chia sẻ: "Xã từng khảo nghiệm và SX thử nhiều giống lúa thuần nhưng đều không thắng được Khang dân 18. Lúa thuần Thiên ưu 8, tuy mới làm ở đây được 2 vụ nhưng đã chứng tỏ được sự vượt trội cả về năng suất, chất lượng hạt gạo và sự chống chịu sâu bệnh nên chúng tôi rất mừng".

Ông Phan Đình Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho rằng: "Ngay từ khi mới khảo nghiệm vụ đầu tiên tại huyện Diễn Châu năm 2009 đã thấy tiềm năng của Thiên ưu 8.

Vụ xuân 2015, qua làm mô hình 30 ha tại xã Thanh Văn, Thiên ưu 8 tiếp tục chứng tỏ được “sức mạnh” vượt trội trên các chỉ tiêu, năng suất, chất lượng hạt gạo và chống chịu sâu bệnh.

Đây là cơ sở để chúng tôi quyết tâm đưa vào cơ cấu để bà con yên tâm mở rộng SX cả 2 vụ trong năm tới. Đề nghị NSC tiếp tục cung ứng giống tốt và kịp thời để giúp bà con mở rộng SX".

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm