| Hotline: 0983.970.780

Thiết bị kết nối vệ tinh cho tàu cá: Vừa lắp đặt đã vô dụng

Thứ Ba 15/04/2014 , 07:20 (GMT+7)

Hàng chục ngư dân là chủ tàu cá ở tỉnh TT- Huế được tài trợ thiết bị kết nối vệ tinh trang bị cho tàu đi biển nhưng chỉ để…cất ở nhà.

Nguyên nhân là do các thiết bị này vừa lắp đặt, chưa sử dụng được bao lâu đã đồng loạt tắt ngúm.

Có mặt tại xã biển Phú Thuận (huyện Phú Vang, TT- Huế), mới thấy hết sự tiếc rẻ, lo lắng của hàng chục ngư dân ở đây khi họ được tài trợ miễn phí thiết bị kết nối vệ tinh trên tàu cá nhưng không phát huy được tác dụng.

Ông Nguyễn Quang Dân- Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, toàn xã được tài trợ miễn phí 9 thiết bị kết nối vệ tinh trang bị cho 9 tàu cá chủ yếu ở thôn An Dương. Đây là thiết bị thuộc Dự án "Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh Movimar" do Chính phủ Pháp tài trợ, nhằm liên tục cung cấp thông tin của tàu cá về đất liền.

Dẫn chúng tôi ra tàu, ngư dân Nguyễn Xuân Chiến (thôn An Dương), chủ tàu cá số hiệu TTH- 96366 bức xúc: “Kể từ khi lắp đặt vào đầu năm 2013 đến nay, chỉ có 2-3 tháng đầu là thiết bị hoạt động được, nhưng cũng chỉ cung cấp thông tin về số định vị, vận tốc và xác định tàu đang di chuyển về hướng nào mà thôi. Sau một thời gian thì nó “tắt ngúm”, ngư dân chúng tôi không có kiến thức thì làm sao mà sửa chữa được?”.

Theo nhiều ngư dân, sau khi nhận thấy thiết bị hư hỏng, họ đã báo lên Đài thông tin Duyên hải Huế và đơn vị này đã có cử cán bộ về kiểm tra. “Do khi cung cấp dịch vụ, thiết bị kết nối vệ tinh đang chạy bằng phần mềm phiên bản cũ nên không phát huy được tác dụng”- ông Lê Chí Trung thừa nhận.

Theo ông Chiến cũng như nhiều ngư dân khác, thiết vị kết nối vệ tinh nếu hoạt động hiệu quả thì không chỉ xác định được các ngư trường nhiều cá, cung cấp thông tin về thời tiết, tin báo áp thấp mà còn là thiết bị hữu hiệu dùng để cứu hộ cứu nạn.

Theo đó, khi tàu xảy ra sự cố bị bão làm vỡ tàu hoặc bị tàu khác tấn công, ngư dân có thể nhấn nút “khẩn cấp” cung cấp thông tin về đất liền nhằm xác định vị trí con tàu, đang di chuyển về đâu để có phương án cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt, các thiết bị này còn giúp ngư dân góp phần bảo vệ chủ quyền trên biển bằng cách thông báo về đất liền khi có tàu nước ngoài xâm nhập lãnh hải...

Nhưng khổ một nỗi là thiết bị có giá vài chục triệu, mà chỉ sử dụng vài tháng là hỏng thì quá lãng phí, thiệt thòi cho ngư dân. Từ khi hư hỏng đến nay, ngư dân không để thiết bị trên tàu nữa mà mang về nhà cất.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TT- Huế cho biết, từ tháng 4/2013, Chính phủ Pháp thông qua Tổng cục Thủy sản (Bộ NN- PTNT) tài trợ 25 thiết bị kết nối vệ tinh cho tàu cá ở TT- Huế. Trị giá mỗi thiết bị từ 40-50 triệu đồng. Đơn vị chỉ quản lý về mặt Nhà nước chứ không tham gia dự án trên nên không nắm rõ thông tin.

08-34-07_1
Nhiều ngư dân bức xúc, lo lắng khi thiết bị kết nối vệ tinh được tài trợ nhưng không hoạt động

Ông Lê Chí Trung- Giám đốc Đài thông tin Duyên hải Huế- đơn vị đảm nhiệm lắp đặt, bảo trì và bảo dưỡng thiết bị kết nối vệ tinh, cho biết: “Từ trước đến nay đơn vị chưa nhận được thông tin gì của ngư dân về việc báo thiết bị hỏng cả. Phía chúng tôi chỉ đảm nhận việc lắp đặt thôi, còn sau quá trình lắp đặt như thế nào thì do phía tổng công ty quản lý”.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.