| Hotline: 0983.970.780

Thiếu an toàn ở chung cư Thăng Long Garden

Thứ Năm 19/04/2018 , 13:15 (GMT+7)

Kể từ tháng 12/2014, khi chủ đầu tư chung cư là Công ty CP May Thăng Long bàn giao nhà đến nay, hệ thống báo cháy hoàn toàn tê liệt...

15-18-46_nguoi_dn_chung_cu_thng_long_grden_nhieu_ln_d_phi_tu_tp_de_phn_doi_chu_du_tu
Cư dân tập trung phản đối chủ đầu tư

Theo đơn kêu cứu khẩn cấp của Ban quản trị (BQT) chung cư Thăng Long GARDEN (tọa lạc tại 250 phố Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) gửi Báo NNVN, kèm theo chữ ký của 436 chủ hộ tại chung cư, thì suốt gần 4 năm nay, các cư dân của chung cư này luôn luôn sống trong tình trạng bất an.

Kể từ tháng 12/2014, khi chủ đầu tư chung cư là Công ty CP May Thăng Long bàn giao nhà đến nay, hệ thống báo cháy hoàn toàn tê liệt. Năm 2015, tầng 15A tòa nhà A2 xảy ra cháy, nhưng hệ thống báo cháy không hoạt động. Cư dân cũng chưa bao giờ thấy hệ thống quạt tăng áp và hút khói tại hành lang các tầng hoạt động, thậm chí một số thang thoát hiểm không có quạt tăng áp, đường ống hút khói không kết nối nhau.

Đầu nối liên động giữa hệ thống báo cháy và hệ thống thang máy, hệ thống phát thanh cũng không có. Không có hệ thống chống cháy lan tại các phòng kỹ thuật điện, phòng bơm dưới hầm được quây tôn kín chứ không xây tường để ngăn cháy theo quy định.

Từ cuối tháng 8/2017, BQT chung cư thành lập, được UBND quận Hai Bà Trưng công nhận. Nhưng từ đó đến nay, BQT nhiều lần yêu cầu, nhưng chủ đầu tư vẫn không bàn giao hồ sơ bản vẽ thiết kế hệ thống PCCC. Tiêu chuẩn chung cư có 2 lối tiếp cận cho xe thang chữa cháy mỗi khi xảy ra hỏa hoạn, nhưng chủ đầu tư đã ngang nhiên quây tôn thành ki ốt thuê làm cửa hàng bán quần áo, bịt kín lối vào của xe thang, xe cứu hỏa...

BQT chung cư nhiều lần lên tiếng yêu cầu chủ đầu tư khắc phục, nhưng vẫn bị bỏ ngoài tai., khiến 1.600 cư dân lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn, thì chung cư Thăng Long Garden chắc chắn sẽ chịu chung số phận với chung cư Carina ở TPHCM, thậm chí còn thảm khốc hơn.

Người dân cũng không sao hiểu nổi, một hệ thống PCCC còn nhiều khiếm khuyết như vậy, mà vẫn được cơ quan chức năng nghiệm thu, đưa vào sử dụng? Hơn thế nữa, theo quy định của pháp luật, thì cứ định kỳ hàng quý, lực lượng PCCC phải đi kiểm tra các cơ sở. Nhưng sao kiểm tra rồi mà vẫn không phát hiện ra những tồn tại đó?

Ngoài sự khiếm khuyết của hệ thống PCCC, cư dân còn phản anh một số việc làm khác của chủ đầu tư, như chiếm nhà sinh hoạt cộng đồng để cho thuê, chiếm tầng kỹ thuật của chung cư làm nhà văn phòng và cho thuê kinh doanh thương mại, độc chiếm tầng hầm để xe mà theo quy định của Luật Nhà ở, thì đây là diện tích thuộc sở hữu chung.

Chủ đầu tư cũng không bàn giao đường nội bộ của khuôn viên chung cư mà lại tổ chức trông giữ xe dưới lòng đường, gây cản trở đường thoát hiểm và khả năng tiếp cận của xe chữa cháy. Theo quy định, thì mỗi chung cư chỉ có 1 đơn vị quản lý, vận hành là BQT. Nhưng vì vẫn chiếm giữ diện tích sở hữu chung là tầng hầm để xe, nên chủ đầu tư vẫn duy trì một đơn vị bảo vệ riêng, thành ra một chung cư mà có tới 2 đơn vị quản lý, gây chồng chéo, khó phân định trách PCCC.

Cũng theo đơn nói trên, thì nguy cơ cháy nổ tại chung cư Thăng Long GARDEN được đánh giá là cao nhất trên địa bàn TP Hà Nội. Ngày 16/5/2017, UBND TP yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục những khiếm khuyết trên, nhưng đến nay, vụ việc vẫn dẫm chân tại chỗ. Còn UBND quận Hai Bà Trưng, UBND phường Minh Khai, Sở Xây dựng ... vẫn "bình chân như vại".

Báo NNVN xin chuyển những phản ánh nói trên của 436 hộ dân chung cư Thăng Long GARDEN tới các cơ quan có thẩm quyền của TP Hà Nội, mong được xem xét.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm