| Hotline: 0983.970.780

Thoát khỏi bệnh viêm khớp

Thứ Năm 12/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

Sản phẩm “Phong Thấp Hoàn” không chỉ cung cấp nguyên liệu cho quá trình tổng hợp và phục hồi ở sụn khớp mà còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho sụn khớp, tạo dịch nhầy quanh khớp...

Do hoàn cảnh nên chị Hoàng Thị Lan (sinh năm 1958, trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) phải chịu đựng những cơn đau khớp hành hạ suốt mấy chục năm mà không có điều kiện chữa trị.

Đến khi tới khám ở viện, bệnh của chị cũng chẳng thuyên giảm là mấy, khiến chị chán nản, nhiều lúc muốn buông xuôi. Nhưng thật may, nhờ thói quen chăm chỉ nghe đài và đọc báo, chị đã tìm được sản phẩm thích hợp để đẩy lùi bệnh viêm khớp dạng thấp mà mình mắc phải.

Nhớ lại quãng thời gian gần 20 năm vật lộn với căn bệnh viêm khớp dạng thấp, chị Lan kể: “Tôi bị bệnh suốt từ năm 1996 đến nay, đầu tiên là đau các khớp khuỷu tay, ngón tay, khớp đầu gối.

Tôi nghĩ chắc do làm việc vất vả, suốt ngày ngâm mình dưới ruộng ngập bùn nên chân tay mới bị đau mỏi. Nhưng càng ngày các khớp càng đau, lúc khớp này, lúc khớp khác. Có lúc 2 đầu gối sưng lên đau nhức suốt đêm ngày, dần dà các khớp không thể cử động linh hoạt được.

Có lúc toàn bộ tay trái, từ trên bả vai xuống tê bì các ngón tay không sao duỗi ra được. Cứ mỗi khi thời tiết thay đổi, sắp lạnh hay mưa là tôi biết trước cả tuần vì các khớp sẽ đau nhức, khó ngủ. Nhiều lúc tôi buồn bã không muốn làm gì cả”.

Hồi đó, chị Lan không biết chính xác mình bị bệnh gì. Những lúc đau quá, chị ngâm chân trong nước muối ấm hoặc nước lá lốt, không chịu được thì đành ra hiệu thuốc mua mấy liều giảm đau về uống.

Cứ như vậy trong suốt khoảng thời gian dài, bệnh không đỡ mà ngày càng nặng thêm. Cho đến 5 năm trước, chị đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị viêm khớp dạng thấp và kê đơn thuốc. Ban đầu, dùng thuốc cũng thấy đỡ đau, tuy nhiên, dừng thuốc ít hôm thì bệnh lại tái phát. Sau đó, chị tiếp tục đến khám ở một bệnh viện khác, rồi tìm đến cả những ông lang nổi tiếng, nhưng bệnh cũng không khá hơn.

Thật may mắn, trong một lần nghe chương trình tư vấn sức khỏe trên đài phát thanh, chị biết đến bài thuốc gia truyền “Phong Thấp Hoàn” của nhà thuốc Đông y Phạm Trọng Hùng - số 063 – phố Cốc Lếu – TP. Lào Cai – tỉnh Lào Cai.

Đây là bài thuốc được chế từ những kiến thức dược lý gia truyền từ 7 đời kết hợp với nỗ lực của bản thân lương y  Phạm Trọng Hùng và “các thảo dược tinh túy” nhất của dãy núi Hoàng Liên Sơn.

Sản phẩm “Phong Thấp Hoàn” không chỉ cung cấp nguyên liệu cho quá trình tổng hợp và phục hồi ở sụn khớp mà còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho sụn khớp, tạo dịch nhầy quanh khớp, làm tăng khả năng bôi trơn, tăng khả năng đệm chống va đập của sụn khớp. Nhờ đó, thuốc không chỉ làm giảm đau tốt mà còn điều trị tận gốc nguyên nhân của viêm xương khớp.

Một ưu điểm nổi trội của Phong Thấp Hoàn là các vị thuốc có nguồn gốc hoàn toàn từ thảo mộc thiên nhiên. Khi mua về sử dụng, chị Lan cho biết: "Uống hết 3 hộp Phong Thấp Hoàn, tôi bắt đầu đỡ đau, dùng được gần 5 hộp thì thấy người nhẹ hẳn, các khớp không sưng nhức nữa. Tôi mừng quá! Đến bây giờ, khi uống liên tục Phong Thấp Hoàn được 4 tháng rưỡi, tôi thấy bệnh đỡ đến 80%. Ngay như mấy hôm thời tiết thay đổi, mưa rét thế mà tôi cũng không đau đớn gì cả. Bàn tay tôi giờ đã co vào, duỗi ra linh hoạt. Ngày trước, mỗi khi giơ tay và đưa ra đằng sau là tôi đau không chịu nổi, còn bây giờ tôi hoàn toàn có thể đưa ngón tay ra giữa lưng để gãi dễ dàng"

Chị Lan cũng chia sẻ thêm, nhờ nghe theo lời khuyên của lương y Phạm Trọng Hùng, kết hợp vận động tập thể dục phù hợp với thể trạng của mình mà người chị cảm thấy dễ chịu hơn. Giờ đây, chị rất tự tin vì những cơn gió lạnh, mưa phùn không còn là nỗi ám ảnh nặng nề với chị như trước kia nữa.

Thông tin chi tiết, liên hệ: Nhà thuốc Đông y gia truyền Phạm Trọng Hùng. Số 063, phố Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: (020)3820214. DĐ: 0915917495 - 0978402689.

Website: dongylaocai.com.vn và luongyphamtronghung.com.vn

(Ghi theo lời kể của cô Hoàng Thị Lan)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm