| Hotline: 0983.970.780

Thời của nhan sắc Châu Á?

Thứ Hai 30/09/2013 , 09:46 (GMT+7)

"Kỷ nguyên của nhan sắc châu Á” đã tới khi các người đẹp châu Á thường dành được nhiều thứ hạng cao trong các cuộc thi nhan sắc quốc tế thời gian gần đây...

Việc các người đẹp châu Á thường dành được nhiều thứ hạng cao trong các cuộc thi nhan sắc quốc tế thời gian gần đây, song song, việc xây dựng những mô-típ điện ảnh liên quan đến nét đẹp châu Á đang được các đạo diễn Hollywood (Mỹ)  tận dụng triệt để đã ít nhiều được nhận định “đây là kỷ nguyên của nhan sắc châu Á”.

CHÂU Á THẮNG HOA HẬU THẾ GIỚI 2 NĂM LIỀN

Năm 2012, ngôi Hoa hậu Thế giới được trao cho người đẹp Trung Quốc - Vu Văn Hà khiến không ít người bất ngờ, trong số đó có nhiều khán giả lạ lẫm với nét đẹp mới mẻ này, vốn khá xa lạ với “gu” của Hoa hậu Thế giới tồn tại nhiều năm nay.

Thời điểm đó, Vu Văn Hà bị nhiều người chê là xấu, cô không có nhiều nét nổi trội trên khuôn mặt như các người đẹp vùng Nam Mỹ, Đông Âu hay “lò” đào tạo hoa hậu Venezuela, Vu Văn Hà chỉ được đánh giá cao bởi nét đẹp Á Đông thuần khiết, thân hình gợi cảm và sự tự tin cần thiết của 1 thí sinh trước cả “rừng” nhan sắc đến từ mọi quốc gia trên thế giới. Thậm chí, BTC Hoa hậu Thế giới còn bị cáo buộc dàn xếp kết quả cho thí sinh Trung Quốc thắng giải. Càng về sau, Vu Văn Hà có nhiều bước tiến mới trong con đường thời trang và vẻ đẹp của cô cũng được nhận xét là ấn tượng.

Tối 28/9 (theo giờ Việt Nam), một lần nữa, nhan sắc châu Á lại thắng cuộc tại Hoa hậu Thế giới. Người đẹp Phillipines tỏ ra nổi trội trong mọi cuộc thi phụ và nhanh chóng bứt phá lên nhờ số điểm được chấm rất cao từ dàn Ban giám khảo. Người đẹp Megan Young sinh năm 1990, hiện đang là MC kiêm diễn viên tại Phillipines, cô cũng là thí sinh rất được khán giả yêu mến tại cuộc thi lần này.


Tân hoa hậu Thế giới Megan Young (ở giữa), đại diện của Phillipines

Trên sân khấu, “khi Megan Young bước ra trong màn chào hỏi, hẳn không ai có thể quên nhan sắc của cô ấy. Trang phục và những bước đi của cô ấy uyển chuyển như một người mẫu, khuôn mặt của cô ấy khiến tôi gợi nhớ đến những bộ hình thời trang đẳng cấp trong các tạp chí hàng đầu”, một khán giả bình luận trên website xem trực tuyến Hoa hậu Thế giới 2013.

Megan Young có vẻ đẹp khỏe khoắn, xen lẫn giữa nét bí ẩn của phương Đông và hiện đại của phương Tây, Megan Young cũng khiến khán giả phải gật gù với phần thi vấn đáp ấn tượng.

Trong danh sách Top 10 của Hoa hậu Thế giới còn có sự góp mặt của Hoa hậu Indonesia và một đại diện khác của châu Á là Nepal. Thí sinh của Việt Nam - Lại Hương Thảo không tạo được bất ngờ gì dù cô đã nỗ lực và có phần ra mắt khá ấn tượng ngay đầu chương trình.

HOLLYWOOD CHUỘNG PHONG CÁCH Á ĐÔNG

Kết thúc mùa phim hè, nếu nhẩm tính về sự kết hợp giữa các diễn viên Hollywood và châu Á, thì con số này phải đến phân nửa. Thực tế, từ trước tới giờ, phim Hollywood có sự tham gia diễn xuất của diễn viên châu Á không phải hiếm nhưng ít khi diễn viên châu Á được đảm nhận vai chính. Có lẽ, mùa phim hè năm nay là ngoại lệ hoặc các đạo diễn Hollywood đang chuộng phong cách châu Á.

Chốt sổ mùa phim hè là bộ phim về vũ đạo “Make your move” (tạm dịch: Hãy nhảy lên) đã chứng kiến sự diễn xuất hấp dẫn của nữ ca sĩ Hàn Quốc – BoA. BoA có lợi thế về vũ đạo và nét đẹp khỏe khoắn, song song, cô cũng biết cách khai thác nét bí ẩn châu Á để phù hợp với vai nam chính trong phim. BoA được đánh giá khá ổn với vai diễn trong “Make your move”, qua đó, trong bộ phim cũng “tiếp thị” nhiều điệu nhảy của châu Á tới khán giả thế giới.


BoA, ca sĩ Hàn Quốc trong phim Hollywood “Make your move”

Nếu các diễn viên Trung Quốc xịt ngóm khi “Người sắt” bị cắt hết các phân cảnh của Phạm Băng Băng đóng thì các diễn viên Nhật Bản lại thắng lớn với “Pacific Rim” (tên tiếng Việt: Siêu đại chiến) và “Người sói”. Người đẹp Kikuchi đã gây ấn tượng lớn với vai nữ chính trong “Siêu đại chiến” với những pha hành động không kém các nữ diễn viên Hollywood là mấy. Bên cạnh đó, “Siêu đại chiến” còn có sự diễn viên của 3 anh em gốc Việt: Mark, Lance và Charles Lưu khiến bộ phim khá “đậm” chất châu Á.

Lấy bối cảnh tại Nhật Bản, xem “Người sói” không khác gì đi du lịch Nhật Bản, khi bộ phim ra mắt, mọi sự chú ý lại đổ dồn về hai cô người mẫu Nhật Bản lần đầu đóng phim là Tao Okamoto (vai Mariko) và Rila Fukushima (vai Yukio). Đây cũng xem là phát hiện lớn nhất của bộ phận “tìm kiếm vai” của ê-kíp “Người sói”. Cả hai người đẹp này đều mang tới những dấu ấn khác nhau. Rila sở hữu ngoại hình cá tính, có phần hơi lập dị với mái tóc đỏ nhưng bên trong lại có một quá khứ cay đắng và một tâm hồn yếu đuối. Ngược lại, Tao không sở hữu thân hình đầy đặn như các minh tinh bốc lửa của Hollywood nhưng lại có một sức hấp dẫn riêng, mảnh mai theo đúng “phom” của phụ nữ phương Đông và rất quyến rũ.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm