| Hotline: 0983.970.780

Thời tiết mát mẻ trong 2 ngày Quốc tang Đại tướng

Thứ Năm 10/10/2013 , 18:27 (GMT+7)

Tại Quảng Bình, trong hai ngày trên có lúc có mưa, mưa rào, nhưng lượng mưa không đáng kể, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động ở mức 23-32 độ C.

Chiều 10/10, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết trong hai ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp (12 và 13/10), thời tiết tại thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Bình khá mát mẻ.


Viếng Đại tướng bên trong nhà riêng của ông.

Tại Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-32 độ C.

Tại Quảng Bình - quê hương Đại tướng, trong hai ngày trên có lúc có mưa, mưa rào, nhưng lượng mưa không đáng kể, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động ở mức 23-32 độ C.

Cụ thể, ngày 12/10, sáng có lúc có mưa, mưa rào, sau không mưa, nhiệt độ từ 23-30 độ C. Ngày 13/10, trời không mưa, nhiệt độ dao động từ 23-32 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12/10 chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24-32 độ C. Sang ngày 13/10, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động ở mức 24-31 độC.

Như vậy, trong hai ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thời tiết tại ba điểm Hà Nội, Quảng Bình và Thành phố Hồ Chí Minh khá mát mẻ, không có hiện tượng thời tiết cực đoan, hay xuất hiện bão, lũ.

(Vietnam+)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất