| Hotline: 0983.970.780

Thôn Khe Nghè mong cầu, mong điện

Thứ Năm 24/06/2010 , 09:45 (GMT+7)

Thôn Khe Nghè có hơn chục con suối ngăn cách, trong khi không có một cây cầu nào...

Đường vào thôn Khe Nghè
Thôn Khe Nghè (xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) có 60 hộ dân đều là người dân tộc Cao Lan, trong đó gần 50% là hộ nghèo và đặc biệt khó khăn. Không có điện, không chợ búa, không trạm xá, không trường học... Thôn Khe Nghè có hơn chục con suối ngăn cách, trong khi không có một cây cầu nào nên Khe Nghè bao đời nay bị cô lập với bên ngoài, đói nghèo triền miên.

Cách thị trấn huyện Lục Nam chưa đầy 10 km nhưng muốn đi chợ, người dân thôn Khe Nghè phải băng qua hàng chục con suối mới tới được khu chợ gần nhất là chợ Đồng Đỉnh. Chợ Đồng Đỉnh 5 ngày mới họp một phiên nên tới mùa mưa, dân Khe Nghè chỉ biết ăn cơm với muối. Ông Dương Văn Phát, trưởng thôn Khe Nghè bộc bạch: Gần đây người dân bỏ tập quán sản xuất cũ chuyển sang trồng lúa nước. Tuy nhiên do không có thủy lợi, nên chỉ cấy được 1 vụ/năm. Tiếng là chỉ có 50% hộ nghèo và đặc biệt khó khăn nhưng thực ra thì dân đói dài quanh năm.

Cuối năm 2009, Nhà nước đầu tư được 1km đường điện, chỉ vào tới đầu thôn nên chỉ có dăm bảy hộ gần đường dây là mắc được điện. Còn lại đa số những hộ xa trục dây chính, không có tiền mua dây để kéo điện về nên hiện tại vẫn thắp đèn dầu. Hy vọng, những ước nguyện chính đáng của thôn Khe Nghè là có cầu, có điện sớm được chính quyền tỉnh Bắc Giang quan tâm. 

KIM OANH

Ý KIẾN 

Bài “Những nghệ sĩ cầm… cuốc” (NNVN ra ngày 21/6): Tôi rất ấn tượng với bài viết này. Tôi mong sao Nhà nước quan tâm, có nhiều chính sách hỗ trợ đến với những người nghệ sĩ chân đất của Mù Cang Chải nói chung và La Pán Tẩn nói riêng. Tôi ở rất xa La Pán Tẩn nhưng tôi rất ấn tượng với vùng đất này. Những học sinh môi đỏ má hồng vì giá lạnh, chân không giấy dép, quần áo không đủ ấm... đã in đậm trong trái tim tôi. Tôi mong sao anh Giàng A Tông, huyện đoàn Mù Cang Chải, cùng với đoàn thanh niên địa phương có nhiều giải pháp hữu ích cho phong trào tuổi trẻ nơi đây. Tôi đã từng đến nơi đây và tôi mong sao lần sau tôi gặp lại sẽ có nhiều đổi mới. Tôi yêu La Pán Tẩn và tôi rất muốn chia sẻ mọi cực nhọc với những nghệ sĩ nơi này.

Thảo Cầm Viên (Chinbactinhyeu6677@gmail.com)

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm