| Hotline: 0983.970.780

Thông tin thêm về vụ tai nạn lao động tại Hà Tĩnh

Thứ Ba 04/10/2011 , 08:55 (GMT+7)

Đến chiều ngày 3/10, 8 nạn nhân bị thương nặng vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Riêng chị Lê Thi Mai, nạn nhân bị chết được các bác sỹ xác định đang mang thai 2 tháng.

Như NNVN đã đưa tin, chiều ngày 2/10 tại TP Hà Tĩnh xảy ra sự cố sập hệ thống ban công mặt tiền khách sạn Sailling Tower Hotel làm 1 người chết, 8 người bị thương (một nạn nhân tìm thấy sau khi bốc dỡ hết đống đổ nát). 

>> Sập nhà làm 1 người chết, 7 người bị thương

Sáng 3/10, ông Lê Đình Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến viếng nạn nhân bị chết là chị Lê Thị Mai tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà; đồng thời trao 4,5 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Mai.

Được biết trước khi xảy ra vụ tai nạn, khi kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh, nhận thấy việc xây dựng ban công mặt tiền 2 tầng của Sailing Tower Hotel sai với thiết kế mà UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt; các cột chống cốt pha bằng tre, gỗ yếu, không có sự gắn kết; độ cao mái lớn, thiếu an toàn nên ngay từ ngày 27/9 Thanh tra Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã lập biên bản đình chỉ thi công, yêu cầu Cty CP Hải Linh bổ sung giấy phép xây dựng cũng như trình phương án thi công mới trước ngày 17/10/2011. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã không tuân thủ yêu cầu của Sở Xây dựng mà vẫn tiến hành thi công.

Đến chiều ngày 3/10, 8 nạn nhân bị thương nặng vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Riêng chị Lê Thi Mai, nạn nhân bị chết được các bác sỹ xác định đang mang thai 2 tháng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.