| Hotline: 0983.970.780

Thông tin tiếp vụ HS đâm chết bạn

Thứ Năm 13/05/2010 , 10:57 (GMT+7)

Phạm Anh Hiếu (SN 8/10/1996), ngụ tại thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) đang bị tạm giữ để công an hình sự tỉnh Lâm Đồng (PC14) điều tra, đồng thời thống nhất việc xử lý.

Cho đến chiều ngày 12/5, Ông Trần Quốc Toản, Phó đội trưởng điều tra tội phạm công an huyện Đức Trọng cho biết, đang tạm giữ em Phạm Anh Hiếu (SN 8/10/1996), ngụ tại thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) để phối hợp công an hình sự tỉnh Lâm Đồng (PC14) để điều tra, đồng thời thống nhất việc xử lý.

>> Bàng hoàng HS đâm chết bạn ngay tại trường

Trước đó, theo công an huyện Đức Trọng, vào lúc 13h 30 phút, lúc bắt đầu vào tiết học thứ hai chiều ngày 11/5, tại trường THCH Hiệp Thanh (gần ngã ba Phi Nôm, huyện Đức Trọng ). Do mâu thuận từ trước, Hiếu đã mang theo con dao Thái Lan vào lớp học, đợi đến khi hết tiết học thứ nhất Hiếu đã gọi Trần Thanh Tuấn (NS 1996) bạn cùng lớp ra ngoài để giải quyết.

Tại thời điểm nói trên Hiếu đã hỏi Tuấn “hôm trước sao mày gọi người đánh tao”, vừa nói Hiếu rút dao trong người ra, đinh đâm thì Tuấn bỏ chảy. Đuổi nhau đến cuối bức tường phía sau trường học thì Hiếu túm được Tuấn và đâm một nhát trúng đùi trái, khiến em Tuấn thiệt mạng ngay tại sân trường.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng, nạn nhân tử vong do vết đâm trúng động mạch chủ ở đùi trái, không kịp thời cầm máu là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm trên.

Cũng theo công an huyện Đức Trọng do Hiếu chưa đủ tuổi để khởi tố vụ án theo quyết định của pháp luật. Tuy nhiên, các cơ quan liên nghành đang phối hợp điều ra động cơ giết người và đưa ra hình thức xử lý thích đáng.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Hoa, Hiệu trưởng trường THCH Hiệp Thạnh, vụ việc diễn ra rất bất ngờ đối. Cô Hoa còn cho biết hai HS đều có kết quả học lực trung bình, nhưng từ trước đến nay chưa từng bị nhà trường nhắc nhỡ, phê bình hay hình thức kỷ luật nào.

Công an xã Hiệp Thạnh cho biết gia đình Phạm Anh Hiếu đã bước đầu bồi thường cho gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để lo hậu sư cho em Tuấn.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm