| Hotline: 0983.970.780

Thu giữ tiêu huỷ 9.000 trứng gia cầm

Thứ Năm 20/03/2014 , 09:57 (GMT+7)

Làm việc với cơ quan chức năng bà Lương Thị Ý cho biết số trứng trên được chủ hàng ở dưới Nam Định gửi lên để tiêu thụ, không có các thủ tục kiểm dịch, giấy tờ vận chuyển.

Vào lúc 13h30 ngày 18/3/2014, chốt kiểm dịch của tỉnh Thái Nguyên đóng tại xóm Đồng Đình, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương nằm trên địa phận giáp ranh với huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã kiểm tra xe chở khách phát hiện 9.000 trứng gia cầm không rõ nguồn gốc.

Xe khách của nhà xe Ngô Chiến mang biển kiểm soát 18B – 008.77 chạy hướng Nam Định - Bắc Kạn do Nguyễn Đình Dũng, sinh năm 1981, trú tại Trực Thuận (Trực Ninh, Nam Định) điều khiển chở 4.000 quả trứng gà; 3.500 quả trứng vịt lộn và 1.000 trứng chim cút. Người mua lô hàng là bà Lương Thị Ý, sinh năm 1956, trú tại tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn.

Làm việc với cơ quan chức năng bà Lương Thị Ý cho biết số trứng trên được chủ hàng ở dưới Nam Định gửi lên để tiêu thụ, không có các thủ tục kiểm dịch, giấy tờ vận chuyển. Cơ quan chức năng huyện Phú Lương đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng trên, phun thuốc khử trùng và tiêu huỷ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Bình luận mới nhất