| Hotline: 0983.970.780

Thu hồi đất mà không báo cho chủ sở hữu

Thứ Tư 09/06/2010 , 10:23 (GMT+7)

Theo ông Phở, ông không hề được biết có quyết định thu hồi 1.000 m2 đất của gia đình mình...

Ông Phở tại khu đang khai thác đá của DNTN Hùng Phát mà ông cho đó là đất của gia đình mình

Ông Thông Phở (SN 1965, Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) phát đơn kiện ông Hồ Thanh Hùng, chủ DNTN sản xuất gạch ngói Hùng Phát đã “chiếm” 1.000 m2 đất của ông để khai thác đá chẻ xây dựng. Sự việc trở nên lùm xùm khi sự việc khiếu nại đã không được trả lời, xử lý dứt điểm.

Bỗng dưng mất 1.000 m2 đất

Theo đơn của ông Thông Phở, từ năm 1981 gia đình ông có khai phá gần 15.000 m2 đất nằm ở Gộp Bà Chung (thôn Lam Giang, xã Hàm Trí). Năm 2000, huyện chỉ cấp sổ đỏ diện tích 13.600 m2 cho mẹ ông, bà Thông Thị Xuông, để sản xuất, còn lại 1.000 m2 chưa cấp giấy, vì đất không sản xuất được và ông dự định sẽ cất nhà và chăn nuôi. Năm 2007, ông Hồ Thanh Hùng (còn gọi Chín Hùng), chủ DNTN Hùng Phát, cư ngụ cùng xã đến chơi và phát hiện trên 1.000 m2  đất còn lại đó có tài nguyên (mỏ đá). Ban đầu, ông Hùng bàn bạc giao cho ông Phở quản lý để khai thác đá để bán ra thị trường nhưng ông Phở không đồng ý. Năm 2009, ông Hùng tiếp tục thương lượng và đề nghị ông Phở “sang nhượng” lại phần đất trên để ông khai thác nhưng ông Phở vẫn từ chối.

Bất ngờ, vào đầu tháng 5/2010, ông Phở phát hiện ông Hùng đưa thợ (đục đá) và máy móc đến khai thác, móc đá và chẻ đá làm vật liệu xây dựng. Ông Phở ngăn chặn và có thái độ hăm dọa khiến cho số thợ của ông Hùng hoảng sợ nên rút đi chỉ còn mấy người. Ông Hùng thừa nhận với NNVN về việc này, còn ông Phở thì giải thích: “Tôi rình mấy ngày thấy ông Chín Hùng chở tổng cộng 16 xe đá, mỗi xe là 500 viên, giá bán tại chỗ 4.000 đồng/viên, vị chi 32 triệu đồng. Biết hăm dọa như vậy là vi phạm pháp luật nhưng tôi ức lắm vì đất của tôi”.

Mặt khác, ông Phở cũng làm đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận yêu cầu giải quyết, vì cho rằng ông Hùng không chỉ chiếm đoạt đất đai nhà ông mà còn khai thác tài nguyên trái pháp luật.

Cho thuê thế khác nào biếu không?

Lẽ ra sự việc này phải được chính quyền cấp cơ sở kiểm tra, giải quyết ngay từ đầu để tránh người dân khiếu nại vượt cấp, nhưng không hiểu vì sao lại “đùn đẩy” lên Phòng Cảnh sát Môi trường tỉnh xử lý. Ngày 27/5, sau khi kiểm tra hiện trường và xem xét hồ sơ khai thác tài nguyên có liên quan đến DNTN Hùng Phát, một đại diện của Phòng Cảnh sát Môi trường trả lời miệng cho ông Phở rằng: “Ông Chín Hùng được tỉnh cho phép khai thác là đúng, không vi phạm pháp luật”. Ông Phở ấm ức vì muốn thấy tận mắt các văn bản đó nhưng không được cung cấp. Trong khi đó, Sở Tài nguyên - Môi trường là cơ quan có trách nhiệm trả lời chính việc này lại im lặng dù đã nhận đơn của ông Phở.

Thực ra, nếu xét về mặt pháp lý thì DNTN Hùng Phát khai thác mỏ đá trong khu đất 1.000 m2 của ông Phở không có gì sai, bởi ông Hùng đã có giấy phép khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng từ tháng 10/2009; quyết định thu hồi 20.075m2 ngày 20/11/2009 (trong đó có cả 1.000 m2 đất của ông Phở) của tỉnh giao cho doanh nghiệp khai thác đá chẻ xây dựng, cũng như hợp đồng thuê đất giữa doanh nghiệp với Sở Tài nguyên - Môi trường ngày 23/12/09 để khai thác khoáng sản đá chẻ.

Điều ngạc nhiên là, theo ông Phở, ông không hề được biết có quyết định thu hồi 1.000 m2 đất của gia đình mình. Ở đây, cũng có một chuyện thực khó hiểu là vì sao các văn bản được phép khai thác đá chẻ xây dựng của ông Chín Hùng có từ cuối năm 2009, nhưng huyện và xã đều trả lời “không biết, không nghe” mỗi khi nhận đơn khiếu nại của ông Phở.

Một điều không thể không nói nữa, đó là hợp đồng cho DNTN Hùng Phát thuê đất khai thác khoáng sản chỉ với mức giá 81 đồng/m2/năm. Nghĩa là một năm, ông Chín Hùng chỉ đóng tiền thuê đất cho Nhà nước có 1,6 triệu đồng trên tổng số 2 ha thì quá bèo, chẳng khác gì đem đất tài nguyên của Nhà nước “biếu không” cho doanh nghiệp.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm