| Hotline: 0983.970.780

Thủ khoa Nông Lâm 27 điểm

Thứ Tư 30/07/2014 , 09:42 (GMT+7)

Thủ khoa của trường là thí sinh Trần Trọng Kha, học sinh Trường THPT chuyên Tiền Giang. Kha dự thi vào ngành Thú y (khối A) và đạt 27 điểm (Toán 9; Lý 8,75; Hóa 9,25).

Như vậy, 2 năm liên tiếp, thủ khoa của Đại học Nông Lâm TP.HCM đều là thí sinh thi vào ngành Thú y và cùng đạt 27 điểm. Á khoa của trường năm nay là thí sinh Lê Ngọc Hải, học sinh Trường THPT Tân Lược (Đồng Tháp), đạt 26 điểm ngành Nông học, khối A.

Được biết, ngoài chính sách học bổng thủ khoa theo khối của trường, thủ khoa thi vào ngành Thú y Đại học Nông Lâm TP.HCM sẽ được ưu tiên xét học chương trình thú y tiên tiến và được miễn học phí năm đầu tiên trị giá 27,5 triệu đồng.

Theo thầy Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, tổng chỉ tiêu của trường năm nay là 5.300 sinh viên và nhìn chung mặt bằng điểm thi năm nay tương đương năm 2013.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.