| Hotline: 0983.970.780

Thủ môn Văn Lâm không ngán Công Phượng, Xuân Trường

Thứ Bảy 17/03/2018 , 13:21 (GMT+7)

Thủ thành CLB Hải Phòng khẳng định mình đã nghiên cứu kỹ lối chơi của những ngôi sao bên phía HA Gia Lai, nên sẵn sàng đối đầu và sẽ làm nản lòng những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh.

Trận đấu giữa Hải Phòng và HA Gia Lai là tâm điểm của vòng 2 Nuti Café V-League 2018, sẽ diễn ra vào lúc 17h chiều nay. Ở trận ra quân, Hải Phòng trắng tay trên sân Hàng Đẫy, trong khi HA Gia Lai chỉ có 1 điểm trước đối thủ Bình Dương. Vì thế, cả hai đội đều rất khát chiến thắng trong cuộc đối đầu chiều nay.

Thủ thành Văn Lâm khẳng định đã tìm ra cách khắc chế các ngôi sao HA GIa Lai

Ở trận này, nếu như HA Gia Lai có dàn U23 Việt Nam thì Hải Phòng cũng có Đặng Văn Lâm trong khung thành. Ở trận đấu trước đó, dù để thủng lưới 1 bàn nhưng Văn Lâm đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Anh bay lượn trong khung gỗ Hải Phòng, làm bó tay các chân sút của Hà Nôi. Phải sang hiệp 2, từ pha bóng bật xà ngang, Văn Đại lao vào đá bồi mới có thể hạ gục được thủ thành mang hai dòng máu Việt – Nga.

Trở về Lạch Tray, Văn Lâm rất tự tin sẽ tiếp tục thể hiện phong độ tốt. Đặc biệt, anh cho biết đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh… bên phía HA Gia Lai, nên không có gì phải ngán cả.

“Tôi và họ đã cùng nhau thi đấu trên tuyển Việt Nam, nên hiểu rất rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng người. Tôi cùng HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh cũng đã nghiên cứu, phân tích kỹ về sở trường cũng như sở đoản của họ trước khi đối đầu chiều nay”, Văn Lâm cho biết.

Văn Lâm quyết thể hiện cũng bởi anh muốn ghi điểm với HLV Park Hang Seo trước ngày đội tuyển Việt Nam tập trung. Được biết, trận này ông thầy người Hàn Quốc cũng sẽ có mặt trên khán đài Lạch Tray để xem giò các cầu thủ.

Sự tự tin cùng phong độ cao của Văn Lâm là cơ sở để thầy trò HLV Trương Việt Hoàng hướng tới 3 điểm đầu tiên ở giải đấu năm nay. Ở trận này, ngoài lợi thế sân nhà, Hải Phòng cũng sẽ triển khai lối chơi áp sát, sẵn sàng va chạm để hạn chế lối chơi kỹ thuật của đối phương. HLV Trương Việt Hoàng cho biết toàn đội dành sự tôn trọng với đối thủ nhưng có niềm tin sẽ giành chiến thắng.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm