| Hotline: 0983.970.780

Thu mua, XK điều niên vụ 2011: Cảnh báo DN bán phá giá!

Thứ Năm 21/04/2011 , 09:51 (GMT+7)

Cảnh báo này được đưa ra tại Hội nghị thu mua toàn ngành điều VN hôm qua 20/4,...

* Đề nghị Chính phủ hỗ trợ vốn tạm trữ

Cảnh báo này được đưa ra tại Hội nghị thu mua toàn ngành điều VN hôm qua 20/4, trong bối cảnh thị trường mặt hàng điều đang có nhiều diễn biến bất bình thường. Đặc biệt, nguồn điều thô nhập khẩu khoảng 450.000 tấn (chiếm trên 50% lượng điều chế biến của VN hàng năm) đang bị “tắc” do tình hình chiến sự tại châu Phi…

NHẬP KHẨU ĐIỀU THÔ SẼ GẶP KHÓ

Ông Nguyễn Thái Học – Chủ tịch Hiệp hội Điều VN (Vinacas) khẳng định, vụ điều năm nay có nhiều diễn biến không bình thường: Giá nguyên liệu có thời điểm tăng 1,7 – 1,9 lần; mùa vụ chậm 1 tháng, nhiều cơn mưa kéo dài dẫn đến tỷ lệ nhân trên vỏ thấp, trọng lượng hạt nhỏ hơn mọi năm. Dự báo sản lượng điều thô trong nước dù đạt khoảng 350.000 tấn (tương đương năm 2010) nhưng lượng nhân thu hồi sẽ kém hơn năm 2010.

Đặc biệt, trong 3 ngày gần đây, ngành điều nhận được thông tin rất xấu: Một số DN nhỏ đã chào bán nhân điều với giá rất thấp từ 3,6 – 3,7 USD/pound (tương đương 7,6 – 7,8 USD/kg), làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh chung của toàn ngành điều. “Mức bán phá giá này chắc chắn sẽ gây thua lỗ cho nhiều DN, bởi lẽ nguồn điều thô nhập khẩu năm nay sẽ rất hạn chế do tình hình chiến sự ở châu Phi và sự mở rộng hoạt động của các DN điều Ấn Độ, Braxin” – ông Học nói.

Đồng quan điểm, ông Phạm Văn Công – Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Huy nói: “Nếu DN nào chào bán với giá 7,6 – 7,8 USD/kg thì chắc chắn mỗi tấn điều XK sẽ lỗ ít nhất 400 USD”. Tương tự, đại diện công ty OLam cũng khẳng định: Giá điều thô bên châu Phi đang rất cao, đặc biệt “lính mới” Braxin cũng tham gia thu mua từ 20.000 – 40.000 tấn điều thô, sản lượng chế biến nội địa tại châu Phi cũng tăng mạnh từ 80.000 – 100.000 tấn/năm càng khiến điều thô nhập khẩu thêm khó khăn. Vì thế, chúng tôi ngạc nhiên tại sao một số DN lại đang chào bán với giá rất thấp?”.

Lý giải về nguyên nhân một số DN bán phá giá, nhiều ý kiến cho rằng, chủ yếu các DN này nhận định sai tình hình và đang chịu áp lực nặng nề từ phía ngân hàng. Cụ thể, từ đầu vụ giá điều lên tới 34.000 – 35.000 đồng/kg chủ yếu rơi vào lô điều tốt (tức tỷ lệ nhân thu hồi cao), nhưng về sau chất lượng giảm rõ rệt (tỷ lệ nhân thu hồi thấp) nên giá giảm dưới 30.000 đồng/kg. Một số DN tưởng rằng giá điều đang lao dốc, sợ ôm hàng sẽ lỗ nên đẩy ra chấp nhận giá thấp để lấy vốn thu mua nguyên liệu đợt mới với hy vọng hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Công, giá điều thô hiện nay xuống 29.000 đồng/kg nhưng tỷ lệ nhân trên vỏ chỉ còn 27%; còn với giá 35.000 đồng/kg đầu vụ thì tỷ lệ này đạt trên 30%, mẫu mã và màu sắc lại đẹp, XK sẽ được giá cao. Một số DN khác còn cho rằng, sở dĩ có chuyện bán phá giá còn do nhiều DN nhỏ đang thiếu vốn, ngân hàng lại siết chặt tín dụng, lãi suất cao ngất ngưởng, vì thế khi thị trường có biến động DN nhỏ không tỉnh táo rất dễ gặp rủi ro.

NỚI LỎNG TÍN DỤNG VÀ TẠM TRỮ

Vinacas cho biết sẽ tổng hợp tình hình khó khăn để báo cáo Chính phủ và ngân hàng đề nghị có biện pháp nới lỏng điều kiện thế chấp, lãi suất, hạn mức và ưu tiên vốn vay cho DN ngành điều vào tháng 5, tháng 6 tới để nhập khẩu 450.000 tấn điều thô, đảm bảo đủ nguyên liệu cho các DN chế biến XK đúng tiến độ. Mục tiêu của ngành điều VN năm 2011 là XK trên dưới 200.000 tấn nhân điều các loại, kim ngạch dự kiến khoảng 1,5 tỷ USD (2010 kim ngạch XK 1,135 tỷ USD).

Theo nhận định của Vinacas, cân đối sản lượng điều thô trong nước khoảng 350.000 tấn, nhập khẩu tối đa khoảng 450.000 tấn, tổng cộng VN sẽ chế biến khoảng 800.000 tấn điều thô trong niên vụ 2011. Tuy nhiên, hiện DN mới thu mua khoảng 250.000 tấn, 550.000 tấn còn lại sẽ tập trung thu mua vào tháng 5 và tháng 6 tới. Tuy nhiên, vấn đề nan giải là các ngân hàng đều đưa ra hạn mức tín dụng giảm, lãi suất lại rất “khủng”, điều kiện thế chấp vô cùng khó khăn khiến DN (đặc biệt là các DN nhỏ) rất khó tiếp cận vốn.

Ông Nguyễn Thái Học cho rằng: “Đáng ra trong tình hình khó khăn chung thì tất cả các DN đều phải chịu rủi ro. Vậy nhưng, thực tế chỉ riêng mỗi ngành ngân hàng với tư cách cũng là DN thương mại lại không phải chịu nỗi khổ này. Chúng tôi đề nghị các ngân hàng phải biết chung tay, chia sẻ khó khăn, thậm chí cả những rủi ro với DN thì mới công bằng”. Ông Học còn nói vui: “Cứ đà này, không khéo các DN ngành điều đều đi lập… ngân hàng hết cho chắc ăn”.

Cùng với nhu cầu về vay vốn, ông Nguyễn Văn Chiểu – Trưởng Ban XTTM của Vinacas cũng đề xuất Chính phủ xem xét có biện pháp hỗ trợ DN mua tạm trữ để giảm thiểu rủi ro và bán được giá tốt. Đồng tình, các DN cho rằng cùng với gạo, cà phê… ngành điều có kim ngạch XK trên 1 tỷ USD/năm cũng nên được Chính phủ quan tâm hỗ trợ kịp thời. Để hạn chế rủi ro, Vinacas cũng khuyến cáo các DN không vội vàng ký bán kỳ hạn dài (tối đa chỉ 2 tháng) nhằm tránh rơi vào “vết xe đổ” như trước đây (năm 2005 ngành điều từng lỗ tới 1.000 tỷ đồng). Về giá bán nhân điều (loại tiêu chuẩn W320), Vinacas đề nghị đối với DN nhỏ giá bán tối thiểu phải từ 3,9 USD/pound, còn DN lớn phải trên 4 USD/pound với kỳ hạn ngắn.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm