| Hotline: 0983.970.780

Thủ phạm chính là cha đẻ

Thứ Ba 26/06/2012 , 13:54 (GMT+7)

Điều bất ngờ, hung thủ không ai khác chính là Lê Tấn Hùng (SN 1969, ngụ xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập), cha đẻ của cháu Thiện.

Lê Tấn Hùng tại cơ quan điều tra
Ngày 25/6, công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, hung thủ gây ra vụ bắt cóc cháu Trương Chí Thiện (SN 30/01/2012, ngụ phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài) đã ra đầu thú và giao trả lại cháu bé cho gia đình. Điều bất ngờ, hung thủ không ai khác chính là Lê Tấn Hùng (SN 1969, ngụ xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập), cha đẻ của cháu Thiện.

>> Cướp trẻ ngay trên tay bà ngoại

Trước đó, như NNVN đã đưa tin, chiều ngày 20/6, bà Nguyễn Thị Yến bế cháu ngoại sang nhà người hàng xóm chơi. Bất ngờ một chiếc taxi trờ đến, 2 đối tượng từ trên xe bước nhanh đến giật bé Thiện trên tay bà Yến rồi lên taxi tẩu thoát.

Theo lời khai của Hùng, Hùng làm thầu xây dựng. Hùng sống như vợ chồng với chị Chua từ năm 2010. Đến năm 2011, chị Chua mang thai cháu Thiện thì phát hiện ra Hùng đã có vợ nên chia tay. Tức giận vì điều đó, Hùng lên kế hoạch bắt cóc con ruột để ép chị quay lại với Hùng.

Xem thêm
Khởi tố doanh nghiệp đầu độc vườn ao chuồng

Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường với Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Phú Lâm địa chỉ tại Bắc Ninh.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.