| Hotline: 0983.970.780

"Thủ phạm" đục củ khoai lang

Thứ Hai 03/11/2014 , 08:13 (GMT+7)

Qua thời gian thu thập và tìm hiểu nhóm nghiên cứu của Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long xác định đây là loài sâu thuộc bộ cánh vẩy (Lepidoptera), họ ngài sáng (Pyralidae). 

Khoai lang là một trong những mặt hàng nông sản nổi tiếng của tỉnh Vĩnh Long được trồng tập trung tại huyện Bình Tân với diện tích hàng năm lên đến 10.000 ha, mang lại thu nhập cao cho nông dân.

Tuy nhiên thời gian gần đây có trên 4.900 ha khoai lang trong tỉnh nhiễm sâu đục củ, chủ yếu trên giống khoai tím Nhật (NNVN đã phản ánh). Mặc dù loài sâu này không gây ảnh hưởng nhiều đến năng suất nhưng những vết cạp tròn nhỏ trên bề mặt củ làm sản phẩm rất khó bán.

Những năm qua, do khoai lang mang lại hiệu quả kinh tế cao nên người dân tự ý mở rộng diện tích canh tác, nhất là giống khoai tím Nhật, là điều kiện cho loài sâu này thích nghi và phát triển với mật số cao. Việc canh tác liên tục kết hợp vệ sinh đồng ruộng kém đã tạo điều kiện cho loài sâu này trú ngụ, lây lan sang vụ sau...

Ngoài ra, việc nông dân neo ruộng 1 - 3 tháng để chờ bán được giá cao cũng tạo điều kiện thuận lợi cho loại sâu mới này gây hại. Thường xuyên xử lý thuốc hóa học đã giết chết các loài thiên địch, làm cho loài sâu này mau kháng thuốc.

Qua thời gian thu thập và tìm hiểu nhóm nghiên cứu của Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long xác định đây là loài sâu thuộc bộ cánh vẩy (Lepidoptera), họ ngài sáng (Pyralidae). Trung tâm đang tiếp tục làm các thí nghiệm, mô hình để tìm ra giải pháp tổng hợp phòng trừ hiệu quả loài sâu đục củ khoai lang, chuyển giao cho nông dân ứng dụng...

Xem thêm
Đề xuất không xử phạt hành chính thuốc thú y chưa kịp công bố hợp quy

Bộ NN-PTNT đề xuất Chính phủ không xử phạt thuốc thú y đã được cấp chứng nhận lưu hành nhưng chưa thực hiện công bố hợp quy từ ngày 14/2/2024 đến ngày 31/5/2025.

Giá ớt giảm mạnh, nông dân không buồn thu hoạch

QUẢNG NGÃI Dù mới bước vào đầu vụ nhưng giá ớt giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số diện tích sụt giảm năng suất khiến nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, không buồn thu hoạch.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất