| Hotline: 0983.970.780

Thú sưu tập áo đấu

Thứ Tư 08/04/2015 , 06:15 (GMT+7)

Mua siêu xe và khoe đồ hiệu là thú chơi chẳng được mấy ngôi sao ưa chuộng nữa, bởi chỉ cần có tiền là sẽ sở hữu được mọi thứ. Giới cầu thủ bây giờ chuyển sang thú sưu tập áo thi đấu.

Phải sưu tập những gì tiền không mua được, thế mới được coi là độc. Ở Anh có John Terry, thủ quân Chelsea đều đặn mang về nhà mỗi tuần một tấm băng đội trưởng. Sau hơn 10 năm, trung vệ này có tới 500 chiếc băng thủ quân ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện và tố chất làm thủ lĩnh bẩm sinh như Terry. Bởi thế, giới cầu thủ bây giờ chuyển sang sưu tập thứ dễ kiếm hơn, đó là áo thi đấu.

Nổi tiếng nhất phải kể tới Dani Alves. Hậu vệ phải của Barcelona luôn chủ động tiến hành nghi thức đổi áo mỗi khi trận đấu kết thúc.

Đặc biệt là trong những trận chung kết, cầu thủ này không bao giờ bỏ lỡ cơ hội bởi đối với anh đó là những khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

Dani Alves hiện có trong tay tất cả áo đấu của những đội bóng Tây Ban Nha và nhiều đội bóng châu Âu khác như Manchester United, Chelsea, Bayern Munich, Olympique Lyonnais… Gia tài của anh bây giờ lên đến gần 300 chiếc áo đấu khác nhau của các đối thủ.

Khủng khiếp là vậy nhưng hậu vệ người Brazil vẫn cố gắng bổ sung bộ sưu tập hằng tuần. Đặc biệt, anh rất chịu khó ra sân ngay cả ở những trận đấu thủ tục để làm giàu thêm bộ sưu tập của mình.

Nếu Dani Alves thiên về số lượng áo đấu thì cựu danh thủ Manchester United, Gary Neville lại chỉ quan tâm đến chất lượng. Hậu vệ phải lừng danh một thời không thích đổi áo nhiều nhưng đã đổi là phải ra tấm ra miếng.

Ra mắt ĐT Anh năm 1995, hai năm sau Neville đã có chiếc áo đấu của ngôi sao số một thời bấy giờ - Ronaldo - khi anh chạm trán “người ngoài hành tinh” ở cúp Tứ hùng 1997. Cũng ở giải đấu này, cầu thủ thuộc thế hệ vàng 1992 của Quỷ đỏ còn sở hữu hai chiếc áo đấu quý giá khác thuộc về Del Piero (huyền thoại Juventus) và Paolo Maldini (huyền thoại AC Milan).

16-22-12_nh-2
Chiếc áo đấu của Ronaldo và Roberto Baggio được Gary Neville rất giữ gìn

Năm 1999 khi chạm trán Inter Milan ở tứ kết Champions League, Gary Neville kịp thời bổ sung chiếc áo đấu của người đàn anh Roberto Baggio mà anh cực hâm mộ. Ngoài ra, trợ lý hiện tại của ĐT Anh còn có hai chiếc áo khác dính dáng đến nước Italia: một thuộc về Conte - đội trưởng Juventus khi đội bóng này bị Quỷ đỏ đánh bại ở bán kết Champions League 1999, và một thuộc về Shevchenko - siêu tiền đạo của AC Milan.

Chiếc áo của tiền vệ Ortega mặc trong trận vòng 1/8 World Cup 1998 và tiền đạo Elber mặc trong trận chung kết Champions League 1999 cũng được Neville giữ gìn rất cẩn thận. Đó đều là những khoảng khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Neville.

Trong khi Alves, Neville sưu tập áo người khác thì lòng tự tôn cực cao khiến Ronaldinho chỉ gìn giữ những chiếc áo của chính mình. Hơn 15 năm chơi bóng chuyên nghiệp giúp Quả bóng vàng châu Âu 2005 có tới 78 chiếc áo khác nhau, trên đó có in tên và số mà anh từng sử dụng.

16-22-12_nh-3
Ronaldinho khoe 78 chiếc áo đấu trong suốt sự nghiệp

Huyền thoại xứ samba từng chia sẻ bức ảnh chụp toàn bộ 78 chiếc áo này trên mạng xã hội vào năm ngoái. Trong đó, anh sắp xếp những “báu vật” theo thứ tự các CLB từng thi đấu: Gremio, Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo và Atletico Mineiro.

Cùng với Kaka, Rivaldo và Zidane, Ronaldinho nằm trong số ít những huyền thoại bóng đá thế giới giành được mọi danh hiệu khi còn thi đấu gồm: Champions League, chức VĐQG, vô địch World Cup và Quả bóng vàng.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm