| Hotline: 0983.970.780

Thu tiền triệu mỗi ngày từ đánh bắt tôm hùm giống

Thứ Tư 07/03/2018 , 06:30 (GMT+7)

Sau tết, người dân ở Khánh Hòa lại đua nhau tấp nập ra khơi bước vào vụ đánh bắt tôm hùm giống. Với giá bán cao, mỗi chuyến đi trong vòng chưa đầy nửa ngày, một tàu thuyền có thể thu được vài triệu đồng.

15-16-48_1
Dù chỉ to bằng đầu đũa nhưng tôm hùm giống có giá bán rất cao, 250.000 đồng/con tôm hùm sao và 45.000 đồng/con tôm hùm xanh

Có mặt tại cảng cá Hòn Rớ (Phước Đồng, TP Nha Trang) những ngày này, chúng tôi chứng kiến hàng chục tàu thuyền thay nhau cập bến đem tôm hùm giống vừa đánh bắt được giao cho thương lái.

Theo những người dân làm nghề này thì tôm hùm giống đưa về cảng Hòn Rớ đều được đánh bắt ở khu vực biển Bãi Dài (Khánh Hòa). Thông thường, do số lượng tôm hùm giống không nhiều và đánh bắt bằng phương pháp thủ công nên tàu thuyền làm nghề này đều có công suất nhỏ. Công cụ đánh bắt rất đơn giản, là những phiến đá san hô to cỡ bàn tay được đục nhiều lỗ sâu to bằng ngón tay.

Các phiến đá được kết lại với nhau bằng dây nhựa, có dây dài đến vài trăm mét. Tàu thuyền thường xuất cảng từ lúc 4 giờ sáng mang theo các dây đá được kết lại này đến vùng biển thường xuyên có tôm hùm giống sinh sống và thả xuống biển. Lúc này, những con tôm hùm con sẽ chui vào trong các lỗ đá được người dân đục sẵn để ẩn nấp.

Chờ đến khoảng 13 giờ cùng ngày, ngư dân đánh bắt tôm hùm sẽ kéo các dây đá lên và tìm kiếm những con tôm hùm giống ở trong các phiến đá san hô. Tàu thuyền nào nhiều thì cũng được hơn trăm con, tàu ít cũng được vài chục con. Với giá bán hiện nay là 250.000 đồng/con tôm hùm sao và 45.000 đồng/con tôm hùm xanh thì một tàu thuyền như thế cũng thu được vài triệu đồng một chuyến đi.

Lần đi này, tàu cá KH 01621-TS của ngư dân Nguyễn Văn Phụng với 4 lao động bắt được 14 con tôm hùm sao và 40 con tôm hùm xanh. “Với số lượng tôm hùm bắt được như thế thì thuyền tôi cũng thu được khoảng 5 triệu đồng. Vì chi phí không đáng kể nên cũng được một khoản lãi kha khá. Nhìn chung năm nay tôm hùm giống đánh bắt được đạt hơn năm ngoái nên ai đi cũng phấn khởi”, ông Phụng cho biết.

15-16-48_3
Tôm hùm giống sau khi đánh bắt ngoài biển sẽ được thương lái thu mua về bán cho các vựa nuôi tôm ở Nam Trung Bộ

Theo một thương lái chuyên thu mua tôm hùm con ở cảng Hòn Rớ thì tôm hùm giống thường được đánh bắt được nhiều nhất là lúc sau tết vài ngày, từ khoảng 4 - 10 âm lịch. Vào thời điểm đó, mỗi ngày các thương lái ở đây có thể thu mua từ 500 - 700 con tôm hùm giống các loại. Kể từ ngày 10 trở đi thì số lượng có giảm nhưng cũng được 200 - 300 con mỗi ngày.

“Có ngày tôi chứng kiến một ghe thuyền đánh bắt được hơn 100 con tôm hùm giống, chủ yếu là tôm hùm sao nên giá bán cao, thu về hàng chục triệu đồng chỉ trong một lần đi. Nhìn chung ghe thuyền nào có dây càng dài và nhiều thì đánh bắt được càng nhiều.

"Nghề đánh bắt tôm hùm giống chỉ duy trì được một khoảng thời gian rất ngắn, thường đến cuối tháng giêng âm lịch là hết nên càng ngày giá tôm hùm giống càng cao vì số lượng hiếm hơn. So với thời điểm đầu tháng thì giá bán tôm hùm sao giống cũng đã tăng lên 40.000 đồng/con. Do đó ai đánh bắt được nhiều thì thu nhập cũng tương đối”, chị Hương, một thương lái nói.

 

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm