| Hotline: 0983.970.780

Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần tái cử Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT

Thứ Hai 12/07/2010 , 10:13 (GMT+7)

Sau 3 ngày làm việc, cuối tuần qua, ĐH Đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã kết thúc tốt đẹp.

Sau 3 ngày làm việc, cuối tuần qua, ĐH Đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã kết thúc tốt đẹp. Đồng chí Hoàng Xuân Cừ, UVTƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan TƯ; Bộ trưởng Cao Đức Phát, UVTƯ Đảng, Bí thư Ban cán sự Bộ NN-PTNT đã tới dự.

ĐH đã lắng nghe, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2005-2010 và phương hướng họat động 5 năm 2010-2015. ĐH cũng bầu BCH Đảng bộ lần thứ I gồm 33 đồng chí thuộc các Cục, Vụ, Viện, Trường, TCty... ĐH đã bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT. Đồng chí Diệp Kỉnh Tần, Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT  tái cử Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ 2010-2015 với số phiếu đạt trên 90%. Ngay sau khi kết thúc ĐH, BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đã họp phiên đầu tiên bầu Thường vụ, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Phát biểu tại ĐH, Bộ trưởng Cao Đức Phát, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT khẳng định: “Nhiệm kỳ vừa qua, Bộ đã cùng toàn bộ hệ thống chính trị, bà con nông dân thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Giá trị XK tăng mạnh, riêng năm 2009 đạt 15 tỷ USD, vượt xa kế hoạch 10 tỷ USD, nông thôn phát triển toàn diện. Có được điều ấy, lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ luôn có mặt khắp nơi, cùng địa phương khắc phục những khó khăn đang đặt ra”.

Đồng chí Hoàng Xuân Cừ, UVTƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan TƯ khẳng định: Đảng bộ Bộ NN-PTNT có vai trò và vị trí rất quan trọng. Đảng bộ đã cụ thể hóa các nghị quyết của ĐH X của Đảng và đặc biệt là nghị quyết TƯ7 về Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn vào cuộc sống, thúc đẩy lĩnh vực NN – PTNT phát triển, tạo bước đột phá, góp phần đưa đất nước ta đạt được những mục tiêu đề ra.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.