Từ ngày 10/9 đến 12/9, trong chuyến công tác tại Nghệ An, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hồ Xuân Hùng đã đi kiểm tra tình hình SX muối và nuôi trồng thủy sản tại huyện Quỳnh Lưu.
Thứ trưởng đã nghe bà con diêm dân báo cáo về hiệu quả kinh tế của của việc sản xuất muối tại ruộng; nghe những người nuôi tôm giống và người nuôi tôm thương phẩm báo cáo tình hình nuôi trồng thuỷ sản.
Thứ trưởng cho rằng: Đối với lĩnh vực nuôi tôm, trong những năm qua Quỳnh Lưu nói riêng, Nghệ An nói chung đã thu được kết quả đáng mừng. Nhiều diện tích nuôi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Cá biệt có những hộ nông dân thu nhập hàng tỷ đồng từ nuôi tôm thẻ chân trắng. Tuy nhiên so với một số địa phương thì năng suất ở Nghệ An vẫn còn khiêm tốn. Để nghề nuôi tôm phát triển bền vững, Nghệ An cần tập trung cải tạo nâng cấp hạ tầng vùng nuôi, trong đó, cần có sự kết hợp giữa nhà nước với nhân dân để nâng cấp cơ sở hạ tầng...
Đối với nghề muối, từ một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với diêm dân, đời sống của người làm muối đã ổn định nhưng do diện tích sản xuất tính bình quân trên đầu người còn thấp (3 sào/hộ) cộng với cách làm truyền thống nên diêm dân ở Nghệ An không thể vươn lên làm giàu được. Bởi vậy, Nghệ An cần phát triển thêm ngành nghề để thu hút lao động từ nghề muối.