| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Campuchia cảnh báo chiến tranh nếu đảng cầm quyền thất cử

Thứ Năm 25/05/2017 , 19:38 (GMT+7)

Thủ tướng Hun Sen nói chiến tranh có thể nổ ra tại nước này nếu đảng cầm quyền để thua trong cuộc bầu cử địa phương tháng sau và tổng tuyển cử năm tới.

Thủ tướng Hun Sen tỏ quyết tâm chiến thắng trong bầu cử. Ảnh: OCM

Trong bài phát biểu trước cộng đồng Cơ Đốc ở thủ Phnom Penh, ông Hun Sen tuyên bố chiến thắng của phe đối lập sẽ dẫn tới đổ máu, nếu các thành viên gia đình ông bị giới phê bình nhắm tới.

"Chiến tranh sẽ nổ ra nếu đảng Nhân dân Campuchia (CPP) mất quyền kiểm soát. Phe đối lập nói sẽ hủy diệt gia đình Hun đầu tiên. Nếu gia đình Hun gặp nạn, những người ủng hộ sẽ không ngồi yên", Reuters dẫn lời Thủ tướng Hun Sen phát biểu. Ông khẳng định sẽ ra lệnh cho quân đội trấn áp mọi cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử.

Lần bầu cử này được coi là thách thức lớn nhất đối với CPP trong gần 40 năm qua.

Thủ lĩnh phe đối lập Kem Sokha khẳng định sẽ không có biến động nào nếu đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) giành chiến thắng.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất