| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng cộng hòa Bulgaria Plamen Oreshaski thăm Huế

Thứ Năm 10/04/2014 , 07:00 (GMT+7)

Ngày 9/4, Thủ tướng Bulgaria, ngài Plamen Oreshaski và phu nhân đã có chuyến thăm và làm việc tại TP Huế.

Tại buổi tiếp kiến Thủ tướng Bulgaria ngài Plamen Oreshaski ở điện Thái Hòa, thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh TT-Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao bày tỏ cảm ơn chân thành về những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc của chính phủ và các đối tác, nhân dân Bulgaria với VN nói chung và tỉnh TT-Huế nói riêng. Trong đó, đặc biệt là sự hợp tác giúp đỡ to lớn, hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh TT-Huế, chỉ có một doanh nghiệp của Bulgaria là Leasing Industrial hoạt động từ năm 2008 ở lĩnh vực may công nghiệp tại Khu công nghiệp Phú Bài. Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế mong rằng với chuyến thăm của Ngài Thủ tướng cùng phu nhân sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế đối ngoại giữa Việt Nam và Bulgaria.

Qua chuyến thăm, tỉnh TT-Huế hy vọng trong thời gian tới được tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ và quan hệ hợp tác với Bulgaria trong các lĩnh vực hợp tác đầu tư về các lĩnh vực thương mại, dệt may, năng lượng…

Cùng ngày Thủ tướng Bulgaria đã đến thăm các điểm di tích thuộc Đại Nội Huế.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tăng hơn 20% điện năng cung cấp tháng cao điểm nắng nóng

Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định điều chỉnh tăng điện năng cung cấp 4 tháng mùa khô (4, 5, 6, 7) năm 2024 từ 109,183 tỷ kWh lên 111,468 tỷ kWh.