| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Đức bị thương khi trượt tuyết

Thứ Ba 07/01/2014 , 08:44 (GMT+7)

Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa bị thương trong chuyến trượt tuyết tại một khu nghỉ dưỡng ở Thụy Sĩ.

Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa bị thương trong chuyến trượt tuyết tại một khu nghỉ dưỡng ở Thụy Sĩ.


Thủ tướng Đức Angela Merkel tại khu nghỉ dưỡng St Moritz. Ảnh: Splash/Telegraph

Telegraph dẫn lời người phát ngôn của thủ tướng Đức cho biết bà Merkel bị chấn thương ở vùng xương chậu và sẽ phải tĩnh dưỡng trong ba tuần tới. Các cuộc hẹn của thủ tướng trong ngày hôm nay đều bị hủy bỏ sau khi tai nạn xảy ra.

Bà Merkel dành một ngày trước đêm Giáng sinh trên các sườn núi tại khu nghỉ dưỡng St Moritz ở Thụy Sĩ. Đây cũng là nơi nữ thủ tướng trượt tuyết băng đồng cùng với hai vệ sĩ.

Merkel, 59 tuổi, thường xuyên tới khu trượt tuyết ở dãy Alps. Ngoài ra, bà thường dành kỳ nghỉ hè của mình để chinh phục các ngọn núi ở Italy.

Tai nạn của thủ tướng Đức xảy ra một tuần sau khi Michael Schumacher, cựu tay đua F1 huyền thoại đồng hương, bị thương nghiêm trọng khi đang trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Meribel ở Pháp. Schumacher ngã đập đầu vào một tảng đá, bị tổn thương não nghiêm trọng và hôn mê khi nhập viện.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất