| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Merkel không đồng ý dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

Thứ Tư 05/11/2014 , 08:49 (GMT+7)

“Nga chưa thể hiện nỗ lực ở mức độ mà chúng tôi mong muốn”, bà Merkel nói./ Thủ tướng Đức tức giận vì giới DN muốn dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Ba đã phát biểu tại Berlin rằng những sự kiện diễn ra mới đây nhất ở Ukraine, mà trước hết là các cuộc bầu cử ở các nước cộng hoà nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng không cho phép việc xem xét để có thể huỷ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga.

Bởi vì theo bà, “hiện nay không có lý do nào để có thể tiến hành huỷ bỏ các lệnh trừng phạt đó”.

Itar-Tass dẫn lời bà Merkel nói rằng những cuộc bầu cử ở Donetsk và Luhansk là “phi pháp” và bà nhấn mạnh rằng Moscow phải gây ảnh hưởng đối với quân du kích một cách tích cực hơn nữa để ngăn không cho cuộc xung đột leo thang.

“Nga chưa thể hiện nỗ lực ở mức độ mà chúng tôi mong muốn”, bà nói và lưu ý rằng việc tất cả các bên xung đột cần tuân thủ các thoả thuận ở Minsk là hết sức quan trọng.

Đồng thời, bà cũng cho biết chính phủ Đức luôn trước sau như một ủng hộ đi theo con đường ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất