| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Nga Medvedev thăm Việt Nam vào 6-7/11

Thứ Năm 25/10/2012 , 20:07 (GMT+7)

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 25/10, người phát ngôn Lương Thanh Nghị đã cho biết một số hoạt động đối ngoại chính trong thời gian tới, trong đó đáng chú ý là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Liên bang Nga Dimitry Anatolyevich Medvedev từ ngày 6-7/11/2012.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến với Thủ tướng LB Nga Dmitry Medvedev trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước tháng 7/2012.

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.

Dự kiến, trong chuyến thăm này, hai bên sẽ thảo luận các phương hướng, biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới cũng như trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sinh ngày 14/9/1965, đã từng đảm nhiệm cương vị Tổng thống Nga từ năm 2008 đến năm 2012.

Tháng 5/2012, ông Medvedev đã được Tổng thống mới đắc cử Vladimir Putin bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.