| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Nhật thăm đền Yasukuni

Thứ Năm 26/12/2013 , 10:16 (GMT+7)

Chuyến thăm được truyền hình trực tiếp ở Nhật Bản. Nhưng động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến thăm đền chiến tranh Yasukuni, động thái có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc và Hàn Quốc, truyền thông Nhật đưa tin.


Chuyến thăm được truyền hình trực tiếp ở Nhật Bản.

Chuyến thăm ngày 26/12 diễn ra vừa đúng một năm sau khi ông Abe đắc cử.

Ngôi đền vinh danh một số tội phạm chiến tranh của Nhật trong Thế chiến thứ hai và bị Bắc Kinh và Seoul xem là biểu tượng cho lịch sử xâm lược của nước này.


Đền chiến tranh Yasukuni.

Gần đây, Trung Quốc đã cáo buộc ông Abe mượn vấn đề an ninh quốc gia là các cớ để mở rộng quân đội nhằm thỏa mãn tham vọng chủ nghĩa dân tộc.

Lâu nay, Thủ tướng Abe đã bày tỏ “vô cùng hối tiếc” vì đã không viếng đền trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Sau khi tái đắc cử, ông Abe đã phải cân nhắc lựa chọn thời điểm viếng Đền trong khi tỏ ra thận trọng trước tình hình quốc tế.

Lần viếng thăm ngôi đền này gần đây nhất là của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi hồi tháng 8/2006.

(BBC, Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất