| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Ukraine: Chiến thắng là khi không còn phải mua khí đốt Nga

Thứ Hai 08/09/2014 , 10:25 (GMT+7)

Kiev sẽ chấm dứt tình trạng lệ thuộc vào khí đốt của Nga trong vòng 5 năm tới, ông Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố./ Ukraine từ chối thanh toán trước tiền mua khí đốt của Nga

Kiev sẽ chấm dứt tình trạng lệ thuộc vào khí đốt của Nga trong vòng 5 năm tới, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố trên kênh truyền hình 1+1 của nước này.

"Chiến thắng" với Ukraine đồng nghĩa với việc không còn phải mua bất kỳ lít khí đốt nào từ Nga, theo lời ông Yatsenyuk.

Theo ông Thủ tướng, Ukrainre hiện đã dự trữ được khoảng 16 tỷ m3 khí đốt và nếu tính theo nhu cầu mua đông bình quân thì chính phủ sẽ còn phải thu xếp nguồn mua 5 tỷ m3 nữa.

Hiện Ukraine đang đẩy mạnh đàm phán để mua bổ sung khí đốt từ các nước EU thông qua Ba Lan, Hungary và Slovakia.

Hồi giữa tháng 6, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã đưa ra phương án thanh toán mới đối với khí đốt trung chuyển qua Ukraine căn cứ trên số nợ khổng lồ tiền phí của Ukraine là 5,3 tỷ USD.

Ngày 3/9, Thủ tướng Yatsenyuk tuyên bố rằng Ukraine chỉ chấp nhận mức giá 300 USD/1.000 m3 cho mùa hè và 380 USD/1.000 m3 cho mùa đông.

Không đồng ý với phương án giá của Kiev, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định Moscow chỉ bán với giá 385 m3 và chỉ khi nào số nợ tồn đọng nói trên được thanh toán thì việc mua bán mới được nối lại.

Lập trường này của Moscow khiến chính quyền Kiev phải đôn đáo đi tìm nguồn cung cấp từ thị trường EU.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất