| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng yêu cầu điều tra khoản lỗ 3.300 tỷ liên quan ông Trịnh Xuân Thanh

Thứ Tư 31/08/2016 , 20:16 (GMT+7)

Người phát ngôn Chính phủ cho biết các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ vi phạm dẫn đến thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC)...

Người phát ngôn Chính phủ cho biết các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ vi phạm dẫn đến thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), đồng thời khẳng định thông tin trên mạng xã hội liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh gần đây là "không chính xác".

Tai cuộc họp báo chiều 31/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trả lời câu hỏi liên quan đến việc thua lỗ của Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) thời gian ông Trịnh Xuân Thanh làm lãnh đạo.

Theo ông Dũng, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra làm rõ vi phạm dẫn đến thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013) tại Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Trao đổi với PV bên lề cuộc họp báo về việc thời gian gần đây trên mạng xã hội có thông tin cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp tố tụng với ông Trịnh Xuân Thanh, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay “thông tin mạng xã hội là không chính xác”. Người phát ngôn Chính phủ khẳng định hiện nay các bộ liên quan, cơ quan chức năng đang vào cuộc theo chỉ đạo của Thủ tướng và sẽ trực tiếp công bố cụ thể.

thu-tuong-yeu-cau-dieu-tra-khoan-lo-3300-ty-lien-quan-ong-trinh-xuan-thanh
Ông Trịnh Xuân Thanh (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang). Ảnh: CTV

 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng cũng yêu cầu thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC giai đoạn 2008-2013. Trọng tâm của thanh tra là việc đầu tư, thực hiện các dự án, qua đó kết luận rõ đúng sai việc thực hiện quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thuyên chuyển, tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ với ông Trịnh Xuân Thanh (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang). 

"Chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về vụ việc liên quan ông Trịnh Xuân Thanh đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của người đứng đầu Đảng. Đó là kiên quyết chống tham nhũng, chống tiêu cực, chống lợi ích nhóm, kể cả lợi ích nhóm trong đề bạt, bổ nhiệm, thuyên chuyển cán bộ. Sau chỉ đạo này, đã có sự chuyển động của cả hệ thống, trong đó có các cơ quan lập pháp, hành pháp", ông Dũng nói.

Ngày 9/6, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn truyền đạt ý kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giao 9 cơ quan kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung báo chí nêu liên quan đến Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.

Có 3 vấn đề được đề cập, thứ nhất ông Trịnh Xuân Thanh được đưa đón bằng xe Lexus LX570 là xe tư, nhưng gắn biển xanh; thứ hai là tình trạng thua lỗ nặng ở Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí VN (PVC), nơi ông Thanh giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt từ năm 2007 đến năm 2013 và cuối cùng dù lãnh đạo doanh nghiệp làm ăn thua lỗ ông Thanh vẫn được luân chuyển nhiều vị trí quan trọng ở Bộ Công Thương rồi được bổ nhiệm Phó chủ tịch tỉnh.

Sẽ công bố nguyên nhân Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái bị sát hại

Liên quan đến vụ việc Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị sát hại, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, hiện Bộ công an đã khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. Sau khi có kết quả điều tra, Văn phòng chính phủ sẽ thông báo tới báo chí. 

“Đây là vụ việc rất quan trọng, thời gian ngắn nên chưa đủ điều kiện để cơ quan điều tra tìm ra nguyên nhân vụ án”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

 

VnExpress

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cần Thơ điều chỉnh, ban hành lại quy chế họp báo gây tranh cãi

Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ sẽ tham mưu UBND thành phố tiếp tục điều chỉnh một số nội dung trong quy chế họp báo và ban hành lại cho phù hợp.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm