| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên- Huế: Khánh thành cầu Ca Cút nối liền phá Tam Giang

Thứ Sáu 27/08/2010 , 21:12 (GMT+7)

Ngày 27/8, Bộ GTVT và UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức Lễ khánh thành cầu Ca Cút và đường dẫn dài 8,4km nối liền Quốc lộ 9A và 9B với tổng mức đầu tư trên 311,5 tỷ đồng.

Ngày 27/8, Bộ GTVT và UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức Lễ khánh thành cầu Ca Cút và đường dẫn dài 8,4km nối liền Quốc lộ 9A và 9B với tổng mức đầu tư trên 311,5 tỷ đồng.

Dự án chia thành 5 gói thầu, với hơn 10 doanh nghiệp có đủ năng lực trong và ngoài tỉnh tham gia thi công.

Phần cầu Ca Cút vượt phá Tam Giang có chiều dài hơn 607m, bao gồm 12 trụ, 2 mố; được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, kết hợp cả công nghệ dầm Supper và đúc hẫng cân bằng. Đây là một trong những công nghệ làm cầu hiện đại nhất hiện nay, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và khổ thông thuyền khi phá Tam Giang bị ngập lụt.

Dự án cầu Ca Cút và đường dẫn 2 đầu cầu mở ra cơ hội mới cho người dân vùng biển và đầm phá phát triển kinh tế; khắc phục sự trở ngại giao thông bao đời của cư dân các huyện Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vàng và TP. Huế.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất