| Hotline: 0983.970.780

Thuốc lá lậu, tiêu hủy không xuể

Thứ Năm 09/08/2012 , 10:42 (GMT+7)

Sáng 8/8, Hội đồng tiêu hủy thuốc lá lậu tỉnh An Giang đã tổ chức tiêu hủy 523.745 gói thuốc lá lậu các loại, do các lực lượng chống buôn lậu tỉnh này bắt giữ.

Sáng qua 8/8, tại bãi rác Bình Đức (phường Bình Đức, TP. Long Xuyên), Hội đồng tiêu hủy thuốc lá lậu tỉnh An Giang đã tổ chức tiêu hủy 523.745 gói thuốc lá lậu các loại, do các lực lượng chống buôn lậu tỉnh này bắt giữ.

Ông Phan Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Thành viên Hội đồng tiêu hủy thuốc lá lậu tỉnh An Giang cho biết, số thuốc lá này do 5 lực lượng chức năng bắt giữ. Đứng đầu là ngành công an bắt giữ gần 493.000 gói, chiếm hơn 94%. Thuốc lá lậu bắt giữ nhiều nhất là nhãn hiệu HERO trên 290.000 gói, JET trên 73.000 gói, Nelson hơn 64.000 gói, Elephant trên 21.000 gói…

Theo ông Phan Lợi, số lượng bắt giữ tồn kho từ tháng 9/2011 đến tháng 7/2012 khoảng trên 1 triệu gói. Tuy nhiên, do số lượng quá lớn nên Hội đồng tiêu hủy phải chia ra 2 đợt để xử lý, tiêu hủy nhằm tránh để thất thoát ra ngoài.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.