| Hotline: 0983.970.780

Thưởng 5 triệu đồng cho người báo tin mại dâm

Thứ Tư 18/05/2016 , 13:12 (GMT+7)

Quận 12, TP HCM, hứa thưởng cho người cung cấp nguồn tin hỗ trợ công an khám phá các vụ án về mại dâm, mua bán người... từ 2 đến 5 triệu đồng.


Người dân cung cấp thông tin về cướp, mại dâm, sẽ được khen thưởng. Ảnh minh họa: Kiến Tường

Nhằm khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, ma túy, giữ gìn an ninh trật tự, UBND quận 12 (TP HCM) sẽ thưởng 2-5 triệu đồng cho người cung cấp nguồn tin hỗ trợ công an phá các vụ án hoạt động chứa mại dâm, môi giới mại dâm, mua bán người, đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy...

Mức thưởng 1-5 triệu dành cho người bắt quả tang tội phạm cướp, cướp giật tài sản; hay cung cấp tin giúp công an phá các vụ cướp, trộm cắp, băng nhóm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bảo kê, đòi nợ thuê có tính chất xã hội đen, tội phạm truy nã...

Nguồn tin tội phạm hoạt động liên quan đến in ấn, phát tán tài liệu, truyền đơn phản động, xâm phạm đến an ninh quốc gia, được thưởng 2-5 triệu đồng. Tối đa 3 triệu là mức thưởng cho người cung cấp tin hỗ trợ công an khám phá các vụ án về kinh tế, chế biến thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường.

Kinh phí của chương trình là nguồn tiền tự nguyện đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân được sử dụng công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận. Thông tin tố giác tội phạm trên địa bàn báo về Công an quận 12 số điện thoại 08 38916754.

Trao đổi với VnExpress, Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu cho biết, việc khen thưởng là để ghi nhận, trân trọng công lao đóng góp của người dân khi tham gia phong trào toàn dân vì an ninh tổ quốc.

Theo ông Hiếu, về nghiệp vụ, phá án thành công hay không là của công an, còn về phía người dân chỉ cần họ cung cấp thông tin, nếu xác minh là có thì đã xứng đáng được khen thưởng.

"Ví dụ, khi công an lấy dữ liệu thông tin về một vụ trộm từ camera của người dân, việc bắt được tên cướp hay không là của công an, còn người dân hỗ trợ hình ảnh từ camera của họ thì xứng đáng được ghi nhận", ông Hiếu nói.

VnExpress

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.