| Hotline: 0983.970.780

Thưởng nóng chiến công phá vụ án cướp của, giết cụ bà 79 tuổi

Thứ Hai 19/01/2015 , 08:25 (GMT+7)

Chỉ vì một đôi hoa tai vàng và 1 triệu đồng mà đối tượng sinh năm 1994 đã dã man cứa cổ bà cụ 79 tuổi ngay tại nhà nạn nhân.

Ngày 18/1, Đại tá Hầu Văn Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Hà Giang cho biết trước chiến công xuất sắc của lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an tỉnh Hà Giang và Công an huyện Bắc Quang đã phá nhanh vụ án cướp của, giết người tại huyện Bắc Quang, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã biểu dương và thưởng nóng cho tập thể cán bộ, chiến sỹ hai đơn vị trên 10 triệu đồng.

Trước đó khoảng 20 giờ ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an huyện Bắc Quang đã nhận được tin báo về việc phát hiện bà Hoàng Thị Đương (dân tộc Tày, sinh năm 1936, trú tại thôn Tân Thành, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang) chết tại ngôi nhà sàn của gia đình. Cổ nạn nhân có vết cắt ngang chảy máu, mặt có nhiều vết bầm tím.

Nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đã phát hiện cụ bà chết đã mất một đôi khuyên tai bằng vàng và khoảng trên 1 triệu đồng tiền mặt.

Qua công tác điều tra, xác định đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã bắt đối tượng Tằng Văn Viết (sinh năm 1994, trú tại thôn Tân Thành, Việt Vinh thuộc huyện Bắc Quang) về hành vi giết người, cướp của.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Tằng Văn Viết đã thừa nhận hành vi cướp của và gây ra cái chết của cụ Hoàng Thị Đương.

Sau khi tóm gọn hung thủ Tằng Văn Viết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thu giữ được một số tang vật liên quan đến vụ án gồm một đôi hoa tai bằng vàng được cất giấu tại nhà tắm của gia đình đối tượng. Số tiền hơn 1 triệu đồng lấy được từ hành vi cướp tài sản đã được đối tượng đem đi chi tiêu cá nhân hết.

Hành vi phạm tội của đối tượng Tằng Văn Viết là đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Bắc Quang - một huyện trọng điểm phát triển kinh tế-xã hội và là huyện cửa ngõ của tỉnh Hà Giang.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Hà Giang đang khẩn trương điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm