| Hotline: 0983.970.780

Thưởng Tết gần 100 triệu đồng một người ở khu công nghiệp

Thứ Ba 20/12/2011 , 14:17 (GMT+7)

Một doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước thuộc Khu chế xuất - Khu công nghiệp TP HCM (Hepza) công bố mức thưởng tới 99,8 triệu đồng...

Một doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước công bố mức thưởng 99,8 triệu đồng, cao nhất trong 160 doanh nghiệp thuộc Khu chế xuất - Khu công nghiệp TP HCM (Hepza) nộp báo cáo thưởng Tết Nhâm Thìn.

Theo ông Nguyễn Tấn Định, Phó ban quản lý Hepza, trong số khoảng 1.000 doanh nghiệp do Hepza quản lý, chỉ có 160 doanh nghiệp công bố tình hình lương thưởng. Duy nhất doanh nghiệp thưởng Tết xấp xỉ 100 triệu đồng, một đơn vị thưởng trên 77 triệu.

Tuy nhiên, số liệu này chưa phải đại diện vì chưa tới 20% công ty nộp báo cáo, trong đó thiếu vắng nhiều doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin. Đây là ngành có mức thưởng "khủng" nhưng phần lớn không công bố lương thưởng lên Hepza.

Trong 160 doanh nghiệp nộp báo cáo, ngành may mặc thưởng nhiều nhất, mức đỉnh là 77,8 triệu. Tuy nhiên, mức thưởng này chủ yếu thuộc cấp lãnh đạo, kế đến là điện tử (55,3 triệu), cơ khí (50,1 triệu), thực phẩm (50 triệu).

Người lao động làm việc tại khu chế xuất, khu công nghiệp ít nhất cũng được một tháng lương cơ bản vui Tết. Theo ông Định, do lương tối thiểu điều chỉnh tăng, nên số tiền thực lãnh của công nhân năm nay cao hơn năm ngoái, dao động trong khoảng 2.050.000 đến 2.800.000 đồng. Năm ngoái, có nơi chỉ thưởng cho lao động 900.000 đồng.

Năm nay, công ty sản xuất chịu nhiều thách thức, do khủng hoảng tài chính, xuất khẩu chậm lại, lạm phát, lãi suất cao, nhưng hầu hết doanh nghiệp trực thuộc Hepza quản lý đều có mức thưởng tăng hơn năm ngoái. "Doanh nghiệp đang thiếu lao động trầm trọng nên phải chăm lo lương, thưởng để người lao động sau Tết vẫn còn muốn quay lại làm việc", ông Định cho biết.

Hiện duy nhất một doanh nghiệp ngành may mặc cho biết chỉ thưởng nửa tháng thu nhập, bình quân khoảng 1,5-,17 triệu đồng, do đang đối mặt với nhiều khó khăn, hoạt động cầm chừng.

Ngoài thưởng tiền, nhiều doanh nghiệp có thêm quà bánh, dao động 50.000-100.000 đồng, hỗ trợ tiền tàu xe, thậm chí tổ chức đưa rước công nhân về quê ăn Tết. Người lao động quay lại làm việc sau Tết còn được lì xì thêm.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm