| Hotline: 0983.970.780

Thủy điện Sơn La: Công bố hoàn thành cuộc di dân lịch sử

Thứ Tư 19/05/2010 , 09:54 (GMT+7)

Ngày 18/5, tỉnh Sơn La tổ chức lễ công bố hoàn thành công tác di chuyển dân ra khỏi vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.

* Sẽ phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm nay

Hôm qua 18/5, tỉnh Sơn La tổ chức lễ công bố hoàn thành công tác di chuyển dân ra khỏi vùng lòng hồ thủy điện Sơn La. Tham dự có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hồ Xuân Hùng…cùng toàn thể các ban ngành liên quan. 

Thủy điện Sơn La là công trình có số dân phải di dời khỏi lòng hồ lớn nhất từ trước đến nay. Để thực hiện dự án, Sơn La đã phối hợp cùng Điện Biên, Lai Châu tổ chức di chuyển 18.897 hộ dân dưới cos ngập 215m đến nơi ở mới. Sau hơn 7 năm thực hiện công tác di dời dân ra khỏi lòng hồ thủy điện, đến ngày 15/4/2010 tỉnh Sơn la đã thực hiện an toàn tuyệt đối việc di dời 12.584 hộ dân với 54.349 khẩu ở vùng ngập thuộc 2 huyện Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai về các khu TĐC. Dự án đã hoàn thành thống kê, phê duyệt và chi trả tiền bồi thường cho 20.990 hộ gia đình (8.406 hộ nhường đất cho đồng bào tái định cư) với giá trị tương ứng 2.250 tỷ đồng. Triển khai xây dựng và đón dân tại 54 khu, 208 điểm TĐC tập trung nông thôn; 2 khu, 13 điểm TĐC đô thị; 12 xã, 37 diểm TĐC xen ghép.

Một bản tái định cư mới của Thủy điện Sơn La

UBND tỉnh đã phối hợp với Bộ NN-PTNT thực hiện các mô hình TĐC thí điểm tại Mường La và Mộc Châu sau đó lựa chọn mô hình TĐC Nà Nhụng, xã Mường Chùm, huyện Mường La làm mô hình nhân diện trong quá trình chỉ đạo thực hiện công tác TĐC.

Ngày 15/5/2010 Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định đóng cống dẫn dòng thi công, tích nước hồ chứa thủy điện Sơn La. Theo dự kiến công trình thủy điện lớn bậc nhất khu vực Tây Bắc sẽ phát điện tổ máy số 1 vào cuối năm nay.

Tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng BCĐ Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La đã đánh giá cao, ghi nhận nỗ lực của toàn thể các cơ quan ban ngành, nhân dân tỉnh Sơn La. Theo đánh giá của các đại biểu về cơ bản, công tác di dân khỏi lòng hồ đã vượt kế hoạch đề ra của nghị quyết Quốc hội đến 2 năm.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, đây mới chỉ là bước đầu, khối lượng công việc còn lại là rất lớn. Các cấp ban ngành cần phấn đấu đạt mục tiêu mà Quốc hội đề ra cho dự án. Điều kiện sống mỗi gia đình người dân tại nơi ở mới, các công trình phúc lợi, điều kiện sản xuất phải tiếp tục được đảm bảo sau khi hết hỗ trợ của dự án. Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa đồng bào TĐC và đồng bào sở tại, xây dựng nông thôn bền vững...

Tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao tặng Huân chương Lao động cho 71 tập thể và cá nhân. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hồ Xuân Hùng trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 81 tập thể, 120 cá nhân. Tặng bằng khen của Bộ NN-PTNT cho 10 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác di dân và TĐC. Đại diện tỉnh Sơn La cũng trao tặng kỷ niệm chương cho 23 đại biểu có công trong quá trình xây dựng phát triển tỉnh Sơn La.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất