| Hotline: 0983.970.780

Tỉ phú Việt Henry Nguyễn đồng sở hữu CLB Los Angeles FC

Thứ Sáu 31/10/2014 , 18:29 (GMT+7)

Chẳng những thành công trong kinh doanh, Henry Nguyễn còn được biết đến là người rất đam mê thể thao. Ông chính là thành viên ban điều hành đội bóng rổ nổi tiếng Saigon Heat.

Ngày 30-10, các thành viên ở Giải Bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) chính thức tuyên bố nhượng quyền sở hữu đội bóng cho nhóm đầu tư được dẫn đầu bởi doanh nhân gốc Việt Henry Nguyễn.

Henry Nguyễn tên thật là Nguyễn Bảo Hoàng, sinh năm 1974 tại TP HCM. Khi lên 1 tuổi ông đã theo cha mẹ định cư tại bang Virginia, Mỹ. Doanh nhân 40 tuổi này từng tốt nghiệp hạng ưu ở Đại học Harvard, Mỹ. Sau đó, ông còn theo học và nhận bằng bác sĩ tại Đại học y Northwestern và bằng thạc sĩ chuyên ngành kinh doanh tại Trường Kellogg ở Chicago, Illinois.

Chẳng những thành công trong kinh doanh, Henry Nguyễn còn được biết đến là người rất đam mê thể thao. Ông chính là thành viên ban điều hành đội bóng rổ nổi tiếng Saigon Heat.

Doanh nhân Henry Nguyễn

Doanh nhân Henry Nguyễn rất đam mê thể thao   Ảnh: QUANG LIÊM

Henry Nguyễn và các đồng sở hữu khác phải bỏ ra 100 triệu USD để mua lại Chivas USA, CLB do MLS quản lý. Đội bóng mới sẽ được đổi tên thành Los Angeles Football Club (Los Angeles FC) và dự kiến sẽ tham gia tranh tài vào năm 2017. Nhóm đồng sở hữu đội bóng mới có 22 thành viên, dẫn đầu bởi những tỉ phú như Henry Nguyễn, “ông trùm” làng giải trí Peter Guber và cựu giám đốc điều hành Giải Bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) Tom Penn. Ngoài ra, còn có những nhân vật nổi tiếng thể thao thế giới khác như: đồng sở hữu CLB QPR ở Giải Ngoại hạng Anh Ruben Gnanalingam, ông chủ CLB Cardiff City Vincent Tan, cựu nữ danh thủ Mỹ Mia Hamm...

Ông Vincent Tan, chủ Cadiff City, đồng sở hữu đội bóng với Henry Nguyễn

Tỉ phú người Malaysia Vincent Tan, ông chủ Cardiff City, đồng sở hữu đội bóng với Henry Nguyễn

Ông Henry Nguyễn cho biết trong buổi ra mắt: “Chúng tôi tin tưởng đội bóng sẽ là một trong những CLB xuất sắc nhất MLS và được biết đến trên khắp thế giới”.

Thành phố Los Angeles hiện đã có CLB Los Angeles Galaxy danh tiếng từng sở hữu ngôi sao David Beckham và có 4 lần vô địch MLS. Vì ra đời sau nên Los Angeles Football Club được dự đoán sẽ gặp không ít khó khăn trong việc chiếm được tình cảm từ người hâm mộ ở thành phố này. Tuy nhiên, ông Peter Guber tự tin cho biết: “Kinh doanh thể thao và giải trí là phải chiến thắng trên sân cỏ và cung cấp những sản phẩm hấp dẫn để thỏa mãn niềm đam mê và giữ chân sự trung thành của người hâm mộ. Los Angeles có hàng triệu CĐV bóng đá và chúng tôi tin tưởng CLB sẽ thỏa mãn khát vọng đam mê của họ”.

 

(nld.com.vn)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm