| Hotline: 0983.970.780

Tịch thu và tiêu huỷ 1,2 tấn hành tím nhập lậu

Thứ Sáu 24/11/2017 , 19:12 (GMT+7)

Ngày 24/11, theo thông tin từ Đội quản lý thị trường số 6 thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, vừa ra Quyết định xử phạt hành chính và buộc tiêu hủy đối với chủ nhân của lô hàng 1,2 tấn củ hành tím nhập lậu do đơn vị này phát hiện và thu giữ.

Ngành chức năng kiểm tra toàn bộ lô hàng

Trước đó, đoàn kiểm tra Đội quản lý thị trường số 6 thị xã Đồng Xoài đã tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh buôn bán đối với vựa hành tỏi Tấn Tửu, đường Bùi Thị Xuân, khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước do ông Đỗ Tấn Tửu ngụ cùng địa chỉ trên làm chủ.

Qua kiểm tra đã phát hiện tại vựa có 120 bao hành tím với trọng lượng 1,2 tấn. Trị giá lô hàng khoảng 12,6 triệu đồng. hành chỉ có 1 củ duy nhất không có các nhánh như hành Việt Nam thường bán trên thị trường (nghi của Trung Quốc). Khi kiểm tra trong các bao hành có tem nhãn được ghi xuất xứ từ Ấn Độ. Tuy nhiên, chủ hàng không thể xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Đội Quản lý thị trường số 6 thị xã Đồng Xoài đã lập biên bản và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Tấn Tửu (Chủ vựa hàng) với số tiền 8 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Đồng thời tịch thu và buộc tiêu hủy toàn bộ 1,2 tấn củ hành nói trên. Vì đây là hàng hóa không có giấy kiểm tra an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc và không đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.