| Hotline: 0983.970.780

Tích tụ ruộng đất, hợp lòng dân

Thứ Sáu 14/01/2011 , 09:49 (GMT+7)

Chủ trang trại khoai lang Đỗ Quý Hạo (xã Mỹ Hiệp Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang): Nhiều đất, sản xuất lớn rất lợi

Hiện gia đình tôi đã thành lập được trang trại chuyên sản suất khoai lang (xã Mỹ Hiệp Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang) với quy mô 50ha. Để có được diện tích lớn như vậy phải bỏ ra nguồn kinh phí mỗi năm 1,6 tỷ đồng để thuê mướn đất của nhiều người. Cái khó lớn nhất là nguồn vốn, vì đất thuê mướn ngân hàng không cho vay. Trong khi đó, người cho thuê đất yêu cầu phải nhận tiền trước theo từng năm. Ngoài ra, khi có đất lớn rồi còn phải đầu tư hạ tầng, phá bỏ bờ mẫu manh mún từng hộ để thành khu trang trại cũng rất tốn kém. Tuy nhiên, khi đã có diện tích đất lớn sẽ dễ đầu tư cơ giới hóa sản xuất, làm ăn tập trung, hạ giá thành sản xuất. Sản phẩm làm ra số lượng lớn, đồng đều. Các Cty, thương gia khi tìm mua nguyên liệu rất thích cơ sở sản xuất lớn vì dễ kiểm định quy trình sản xuất, chất lượng hàng hóa.

Đối với người cho thuê đất, những người khá thì có thêm vốn để đầu tư làm ăn, kinh doanh dịch vụ, góp phần giảm dần cơ cấu lao động trong nông nghiệp. Còn những gia đình khó khăn thì cũng có nguồn tiền trang trải cuộc sống, con cái họ lại trở thành công nhân nông nghiệp cho chính những trang trại này, không phải tìm lên các thành phố lớn kiếm việc làm. Hiện nay, mỗi năm trang trại tạo ra khoảng 20.000 ngày công lao động, với lương tháng trung bình 2,5 triệu đồng/người/tháng (bao ăn, ở). Trăn trở của tôi là hạ tầng bên ngoài như điện, đường chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của trang trại. Điều này phần nào đã làm cho các nhà đầu tư ngán ngại trong quá trình tập trung đất đai để sản xuất lớn.

Ông Lê Văn Chính (nông dân sản xuất giỏi ở xã Song Lộc, Châu Thành, Trà Vinh): Tập trung ruộng đất, giải pháp hay

Hoạch định tập trung ruộng đất để đẩy mạnh sản xuất trong thời gian tới là một giải pháp hay. Vừa qua tôi đi tham quan vùng sản xuất nông nghiệp trên đất Thái Lan mới thấy hay là từng vùng, từng khu người ta sản xuất một giống, một chủng loại nên rất thuận lợi trong việc quản lý dịch bệnh, điều tiết được nước trong điều kiện biến đổi khí khậu. Đặc biệt hơn, hàng hóa tập trung một chủng loại, kiểm soát giá thành nên rất thuận lợi cho việc cung và cầu thị trường, đáp ứng được nhu cầu thị trường, không sợ bị ép giá. Ở ĐBSCL làm được như vậy thì ngay từ bây giờ Nhà nước phải mạnh tay trong khâu qui hoạch, phải hệ thống lại khâu sản xuất. Cái ưu điểm của việc tập trung lại ruộng đất là người giàu kinh nghiệm, kiến thức sẽ bổ trợ cho người ít kinh nghiệm, ít am hiểu khoa học kỹ thuật. Nếu hoạch định này nhanh chóng được khả thi thì sẽ giúp nông nghiệp phát huy được giá trị của hàng hóa nông sản làm ra. Tuy nhiên, để tập trung ruộng đất của nhiều nông dân lại thành một vùng sản xuất tập trung thì bước đầu nhà nước phải đưa ra cơ chế có lợi cho nông dân.

Ông Lê Thanh Long (ấp Tân Hòa, xã Tân Lợi, Tịnh Biên – An Giang): Giảm chi phí từ 100-150 ngàn đồng/công

Tôi đang canh tác 82 ha đất lúa nhiều năm qua sản xuất với số lượng lớn có lợi nhiều mặt như: chủ động được trong mùa vụ, giảm được chi phí bơm nước, phân bón, thuốc BVTV. Đặc biệt, công lao động vì đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng và giảm được thất thoát sau thu hoạch. Nếu tính ra làm lúa ĐX sản xuất tập trung giảm chi phí từ 100-150 ngàn đồng/công so với các hộ có đất sản xuất manh mún từ 5 công đến 1ha. Người có đất manh mún nằm ở giữa đồng cách xa kênh mương, vận chuyển lúa cũng gặp khó khăn, thuê nhân công lại càng khó hơn. Nếu một hộ gia đình có 5 nhân khẩu quanh năm chỉ phụ thuộc vào 5 đến 7 công đất như vậy chỉ tối đa có thể thu nhập được từ 10-12 triệu đồng/năm. Thay vì đó có 5 hộ có đất liên kết chung với nhau giúp chủ động trong việc canh tác. Ở xã Tân Lợi nông dân có đất lúa manh mún cũng muốn tập trung lại để sản xuất lúa nhưng nào giờ chưa có chủ trương, từ chỗ đó nông dân cứ mạnh ai nấy làm. Nếu liên kết tập trung đất lại sẽ xây dựng được hệ thống đê bao khép kín chống lũ và sản xuất lúa 3 vụ trong năm.

Ông Đỗ Vũ Hùng, PGĐ Sở NN-PTNT An Giang: Phải khuyến khích mạnh

Nông dân có đất nông nghiệp manh mún trong tỉnh còn nhiều nhưng chưa phát huy được thế mạnh. Đây là vấn đề lớn vẫn chưa tập trung đất lại thành một vùng hay số lượng lớn để canh tác. Nào giờ tỉnh chỉ thực hiện trên các HTX. Tỉnh khuyến khích những người tích tụ ruộng đất làm hiệu quả, mỗi năm đều đóng góp tăng sản lượng lúa lên. Nếu chủ trương tập trung đất đai của những hộ nhỏ lẻ là một điều rất đáng mừng. Có đất đai nhiều sẽ chủ động được thời vụ sản xuất. Bên cạnh đó sẽ tổ chức đào tạo nghề hoặc bố trí công ăn việc làm cho các hộ có đất ít chuyển đổi nghề.

Ông Phạm Hoài An, PGĐ Sở NN-PTNT Hậu Giang: Nâng cao hiệu quả sử dụng ruộng đất

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, mức hạn điền quy mô nông hộ 3ha là tương đối nhỏ. Ruộng đất nhỏ sẽ dẫn đến những bất cập trong sản xuất như: tốn công chăm sóc, quản lý nước, chuyển giao, đầu tư KHKT, cơ giới hóa gặp khó khăn. Từ đó, làm cho chất lượng hàng hóa không đồng đều, làm giảm sức cạnh tranh của nông sản. Vì vậy, chủ chương cho tập trung đất đai để mở rộng sản xuất là khá cần thiết. Song song với đó là cần nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Vì thực tế hiện nay có những người chủ sở hữu đất nhưng do trình độ yếu kém, thiếu vốn đầu tư nên hiệu quả không cao. Bên cạnh đó, có những người có ruộng đất nhưng nghề nghiệp của họ không chuyên về nông nghiệp nên ít chú trọng đầu tư sản xuất. Do đó, nên khuyến khích những người có vốn thuê đất để đầu tư sản xuất quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao hơn. Ngoài ra, cũng cần tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ để thu hút dần lao động nông thôn. Tăng cường đào tạo nghề để những nông dân ít ruộng có điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp, tạo điều kiện cho nông dân khác tập trung đất đai sản xuất.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Quy hoạch vùng trồng hoa hồng lớn nhất tỉnh Kon Tum

Làng tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông) được quy hoạch xây dựng thành vùng trồng hoa hồng Bulgaria lớn nhất Kon Tum.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm