| Hotline: 0983.970.780

Tiến độ gieo cấy đạt trên 80%

Thứ Tư 20/02/2013 , 11:09 (GMT+7)

Tính đến ngày 18/2/2013, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã gieo cấy được 24.554/30.500 ha, đạt trên 80% kế hoạch đề ra. Diện tích đổ ải là 29.499 ha, đạt 96,55%.

Tính đến ngày 18/2/2013, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã gieo cấy được 24.554/30.500 ha, đạt trên 80% kế hoạch đề ra. Diện tích đổ ải là 29.499 ha, đạt 96,55%.

Thời điểm trước Tết Nguyên đán, tận dụng nước đổ ải đợt 2, người dân đã xuống đồng cấy lúa cho diện tích xuân sớm. Tính đến ngày 8/2/2013 (tức 28 Tết), Vĩnh Phúc đã gieo cấy được gần 4.000 ha. Diện tích xuân sớm đã cấy tập trung chủ yếu tại các huyện Sông Lô 1.100 ha, Bình Xuyên 800 ha, Vĩnh Tường 500 ha…

Sau Tết, thời tiết khá thuận lợi, rét đậm rét hại không còn, ngay từ mùng 3 Tết, người dân đã đổ ra đồng để gieo cấy. Bà Thiều Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Trồng trọt (Sở NN-PTNT Vĩnh Phúc) cho biết, vụ xuân 2013 không gặp nhiều khó khăn. Nguồn nước đổ về khá dồi dào, chính quyền và người dân đã chủ động lấy nước, be bờ, vít mạch giữ nước. Ngay từ khâu gieo mạ, Sở đã có khuyến cáo người dân che phủ chống rét, chăm sóc mạ kỹ lưỡng, nên tình trạng mạ chết, thiếu mạ không xảy ra.

Theo kế hoạch vụ xuân, huyện Yên Lạc có 4.660 ha phải gieo cấy. Chiều 18/12, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng cao, hàng ngàn người dân xã Tam Hồng của huyện Yên Lạc đổ xuống đồng SX. Chị Phạm Thị Hà, thôn Nho Lâm cho biết, nhà chị cấy tổng cộng 1 mẫu ruộng, do đã cấy được 4 sào trong trà xuân sớm nên nay chỉ còn 6 sào. “Tôi vừa đi kiểm tra 4 sào sáng nay, nhiều cây nhổ lên đã có rễ trắng rồi chú ạ”, chị Hà phấn khởi.

Những diện tích gieo cấy xuân sớm cũng được người dân tích cực bơm nước, giặm tỉa, đảm bảo mạ không bị chết do thiếu nước, chuột phá hoại. Trên cánh đồng xã Tam Hồng, nhiều hộ gia đình đã sử dụng máy bơm nước cỡ nhỏ để hút nước từ kênh vào đồng ruộng. “Không có nước là bọn chuột bọ vào phá lúa ngay. Từ Tết tới giờ, ngày nào tôi cũng phải vác máy ra đồng để bơm nước”, ông Nguyễn Văn Hải, người thôn Lầm cho biết thêm.

Còn một tuần nữa (ngày 25/2), Vĩnh Phúc sẽ kết thúc cơ bản việc gieo cấy vụ xuân, chắc chắn nhiều huyện sẽ “cán đích” sớm. Tại huyện Tam Đảo, tuy không tham gia diện tích xuân sớm, nhưng đến nay cũng đã gieo cấy gần như 100% kế hoạch của cả vụ xuân 2013.

Chiều 18/2, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc do ông Hà Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác lấy nước và gieo cấy tại hai huyện là Yên Lạc và Vĩnh Tường.

Ông Nguyễn Gia Quyền, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn cho biết, công tác lấy nước tại hai huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường nói riêng và cả tỉnh Vĩnh Phúc nói chung khá thuận lợi. Vĩnh Phúc tận dụng được nguồn nước từ đợt xả thứ 2 và 3 để gieo cấy. Và đến hết rằm tháng Giêng, kế hoạch gieo cấy vụ xuân của tỉnh sẽ hoàn thành.

Vĩnh Tường là huyện có diện tích gieo cấy vụ xuân lớn nhất của tỉnh Vĩnh Phúc với gần 6.500 ha. Đến nay, Vĩnh Tường đã hoàn thành được trên 50% kế hoạch gieo cấy. “Như thế là chậm so với mọi năm, bình thường Vĩnh Tường chỉ cần một tuần là gieo cấy xong toàn bộ diện tích của huyện mình”, bà Hằng cho biết thêm.

Cũng trọng vụ xuân 2013, Vĩnh Phúc đã áp dụng SX nhiều giống lúa mới như BC15, RVT, QR1, Hoa ưu 109, PC6... Đây đều là những giống lúa có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chọi thời tiết, sâu bệnh khá tốt. Quy mô SX của các giống lúa kể trên là 4.128 ha/371 mô hình. Các huyện sẽ đăng ký diện tích về Sở NN-PTNT, sau đó Sở sẽ cung cấp giống, tập huấn kỹ thuật, chỉ đạo giám sát thông qua Phòng NN- PTNT của các huyện.

Theo đó, người dân sẽ được hỗ trợ 600 nghìn đồng/ha. Để đảm bảo kịp thời vụ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định cấp kinh phí đợt 1 là 70% (1 tỷ 810 triệu đồng) hỗ trợ các mô hình sử dụng giống lúa mới. Số còn lại sẽ được cấp tiếp sau khi có kết quả nghiệm thu thực tế.

Bà Thiều Thị Thu Hằng nhấn mạnh, hiện nay công tác cần được chú trọng đó là phòng trừ sâu bệnh sau khi lúa đã xuống đồng. Nếu đảm bảo được điều này, kế hoạch gieo cấy lúa vụ xuân 2013 sẽ thắng lợi, một năm báo hiệu sự khởi sắc của ngành nông nghiệp Vĩnh Phúc.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Lúa đông xuân thắng lớn, giá tăng 2.000 đồng/kg so với năm trước

Lúa đông xuân năm nay tại Trà Vinh được mùa, hiện giá lúa cũng đang ở mức cao, tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với vụ đông xuân năm trước.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất