| Hotline: 0983.970.780

Tiền không liền thành công

Thứ Năm 23/04/2015 , 06:15 (GMT+7)

Rất nhiều CLB tại châu Âu từng nghĩ rằng muốn thành công chỉ cần có tiền, nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy.

Southampton vừa gây sốc cho toàn thể những đội bóng tham dự giải Ngoại hạng Anh. Theo kết quả báo cáo của hãng kiểm toán quốc tế Deloitte, đội bóng miền Nam chỉ tiêu tốn hơn 55 triệu bảng tiền lương mỗi mùa, đứng thứ 16/20, nhưng lại đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Những ai còn giữ suy nghĩ mông muội rằng chỉ có tiền mới mua được thành công cần phải nhìn tấm gương của Southampton. Với quỹ lương bằng 1/4 so với đội đầu bảng Chelsea, 1/3 so với Liverpool và 1/2 so với Tottenham - những đội chỉ hơn họ đúng 1 điểm, rõ ràng The Saint đã đầu tư quá khôn ngoan và chính xác.

Shane Long là người hưởng lương cao nhất ở sân St Mary’s nhưng chân sút này cũng chỉ nhận 2 triệu bảng/mùa. Còn những trụ cột khác của CLB chỉ nhận mức lương bèo bọt từ 1-1,8 triệu bảng/mùa.

Để so sánh, hãy lấy tân binh Graziano Pelle làm ví dụ. Chân sút người Italia nhận 1,8 triệu bảng/mùa và đã có được tất cả là 9 bàn ở giải Ngoại hạng, nghĩa là trung bình Southampton mất 200.000 bảng để đổi lấy 1 bàn thắng của Pelle.

Trong khi đó, Falcao nhận 18 triệu bảng tiền lương mỗi mùa nhưng mới chỉ có 4 bàn. Manchester United đương nhiên mất 4,5 triệu bảng cho mỗi pha lập công của Mãnh hổ người Colombia.

Một tiền đạo mới nữa của giải Ngoại hạng là Diego Costa ngốn của Chelsea hết 8 triệu bảng/mùa. Cho tới lúc này, dù ghi được 19 bàn cho đội bóng thành London nhưng giá mỗi pha lập công của cựu cầu thủ Atletico vẫn không thể cạnh tranh nổi với Pelle, khi con số của anh tròm trèm ở ngưỡng 400.000 bảng/bàn.

Graziano Pelle là một trong số những minh chứng điển hình cho cách làm hiệu quả của Southampton. CLB có biệt danh là The Saint đã kết hợp gần như hoàn hảo công việc của HLV trưởng Ronald Koeman và Giám đốc điều hành Gareth Rogers: Một người chỉ lo chuyên môn, còn một người đảm nhận việc “liệu cơm gắp mắm”, mang về những hợp đồng tốt nhất với giá rẻ nhất.

Không chỉ gây ấn tượng ở việc tối thiểu hóa chi phí, Southampton còn là CLB đứng thứ nhì giải Ngoại hạng về lợi nhuận sau thuế. Tottenham đứng đầu nhưng con số ấn tượng 65 triệu bảng họ có được phần nhiều là từ thủ thuật mua rẻ bán đắt của Chủ tịch Daniel Levy. Trong khi The Saint phát triển bền vững hơn. Họ đào tạo ra những ngôi sao, chấp nhận bán với giá thấp hơn nhưng vẫn có thể thu lãi tới 33 triệu bảng.

Điều đáng nói, Southampton cùng West Ham, Aston Villa và Everton là 4 cái tên chủ trương tạo điều kiện phát triển cho cầu thủ trẻ. So với 3 đội còn lại, Southampton đang thành công hơn cả. Họ có vị trí khả quan nhất trên bảng xếp hạng, đồng thời luôn đảm bảo dòng tiền dồi dào để liên tục phát triển hệ thống đào tạo trẻ.

Những thành tựu hiện tại của đội chủ sân St Mary’s quả là không tưởng nếu như biết rằng mới chỉ cách đây 3 năm, họ còn đang ngụp lặn ở giải hạng Nhất. 7 mùa liền trước đó, Southampton chỉ sống bằng ngân sách eo hẹp 10-20 triệu bảng/mùa.

Họ không có nền tảng tài chính vững mạnh như Manchester United, Arsenal, cũng chẳng may mắn sở hữu một ông chủ giàu có cỡ Chelsea hay Manchester City. Tuy nhiên, đội bóng thành phố cảng vẫn lớn mạnh và là lời phủ nhận đanh thép cho phương pháp “tiền đi liền thành công” mà nhiều người ảo tưởng.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm