| Hotline: 0983.970.780

Tiếp nhận 60 ngư dân bị Australia bắt giữ về nước

Thứ Tư 07/05/2014 , 07:07 (GMT+7)

Ngày 6/5, 60 ngư dân Việt Nam bị Australia bắt giữ, được về nước đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM an toàn. 

Liên quan đến việc 60 ngư dân bị Australia bắt giữ, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng chính quyền huyện Bình Sơn tiếp nhận, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Đúng theo kế hoạch, những ngư dân này về Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu SND1, và đã về đến Việt Nam 10 giờ 10’ sáng ngày 6/5. Theo dự kiến, sáng ngày 8/5, 42 ngư dân Quảng Ngãi sẽ về đến địa phương. 

Trong số 60 ngư dân bị phía Australia bắt giữ và được đưa về nước lần này có 42 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, trong đó Bình Châu (huyện Bình Sơn) 39 ngư dân; Tịnh Hòa (huyện Sơn Tịnh) 1 ngư dân; huyện đảo Lý Sơn 2 ngư dân và 18 ngư dân ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). 60 ngư dân này đi biển trên 4 tàu của ngư dân Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) và cùng bị tạm giữ ở nước bạn.

Số ngư dân này đi biển từ sau 15 tháng Giêng âm lịch năm Giáp Ngọ 2014 và sau đó mất liên lạc với người thân.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất