| Hotline: 0983.970.780

Tiếp sức mùa thi

Thứ Tư 27/06/2012 , 10:24 (GMT+7)

Ngày đầu ra quân, các tình nguyện viên đã khảo sát và tìm được hơn 600 chỗ trọ miễn phí, 1.100 chỗ trọ giá rẻ phục vụ cho thí sinh.

Chương trình "Tiếp sức mùa thi 2012" với sự tham gia của hơn 35.000 sinh viên tình nguyện, dự kiến sẽ đón tiếp, hỗ trợ hàng ngàn lượt thí sinh và phụ huynh từ các tỉnh, thành trong thời gian từ 28/6-11/7. Ngày đầu ra quân, các tình nguyện viên đã khảo sát và tìm được hơn 600 chỗ trọ miễn phí, 1.100 chỗ trọ giá rẻ phục vụ cho thí sinh.

Rục rịch nơi ăn, chốn ở

Hiện các trường ĐH tại Hà Nội đã mở cửa ký túc xá nhằm hỗ trợ chỗ ở cho sĩ tử về dự thi, nhưng cũng chỉ đáp ứng một phần nhỏ. Công an phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy) đã tổ chức tuyên truyền đến các chủ nhà trọ không bắt chẹt giá, nâng giá đối với thí sinh về dự thi. Từ đầu tháng 6 đến nay, ngày nào Công an phường cũng làm thủ tục cho người đến địa bàn tạm trú. Hiện đã có hơn 4.000 người tạm trú trong nhà dân.

Tranh thủ sinh viên nghỉ hè, một số chủ nhà trọ nằm quanh phố Chùa Láng, nơi có Trường ĐH Ngoại giao và Ngoại thương đã mở cửa cho sĩ tử thuê trong thời gian diễn ra kỳ thi. Giá 1 phòng trọ khép kín 17 m2 là 2,5 triệu đ/tháng; phòng 10 m2 không khép kín, giá 1,5 triệu đ/tháng.

Xung quanh các khu vực diễn ra thi đợt 1 các nhà trọ cũng đã rục rịch treo bảng “cho thí sinh thi ĐH thuê phòng trọ”, phòng bình dân dao động từ 25.000-50.000 đ/người/ngày, nhiều nhà nghỉ, khách sạn cũng lên kế hoạch cho thí sinh thuê trọ với mức giá trung bình từ 250.000 đ/ngày/phòng.


Sinh viên tình nguyện tư vấn cho thí sinh chỗ ở

Hỗ trợ tối đa cho sĩ tử

Tiếp sức mùa thi 2012 được tiến hành tại 12 tỉnh, thành: Hà Nội, TP. HCM, Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, TT-Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Lắk, Cần Thơ với tổng kinh phí khoảng 4 tỷ đồng. Dự kiến, vật phẩm phục vụ trong mùa thi 2012 gồm 14.000 áo thun, 11.300 mũ, 500 ô che, 390 bảng hướng dẫn và 43.000 cẩm nang tư vấn.

Để tạo điều kiện cho những học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn vẫn tiếp tục được theo đuổi ước mơ học vấn, Tiếp sức mùa thi năm nay còn tổ chức chương trình “Thắp sáng những ước mơ”, hỗ trợ cho 200 học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại 10 tỉnh: Ninh Bình, Bắc Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Hà Nam, Tây Ninh, Bình Thuận, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp. Những học sinh này sẽ được hỗ trợ phương tiện từ địa phương về địa điểm thi, chỗ trọ miễn phí, toàn bộ kinh phí ăn nghỉ, vật dụng trong quá trình đi thi và trở về địa phương.

Tại các điểm sẽ tiếp đón thí sinh như bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Yên Nghĩa, ga Hà Nội,... bắt đầu đưa đón thí sinh từ ngày 28/6 đến hết 11/7 nhưng ngay từ cuối tháng 6, các đội trưởng và thành viên phụ trách những điểm bến xe đã ra khảo sát và nắm vững tình hình, giờ xuất, cập bến của các chuyến tàu, xe từ các tỉnh xa xôi về thành phố, để chuẩn bị cho việc đón thí sinh được kịp thời và tốt nhất.

Đoàn viên Đinh Thị Mai Tân, tân đội trưởng đội Tiếp sức mùa thi tại Bến xe Mỹ Đình đã cẩn thận đi khảo sát thực tế tại bến xe, tìm hiểu các tuyến, lưu lượng xe cũng như trật tự ở bến để có cách ứng phó thích hợp nhất. Tân cũng phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên trong đội, phối hợp chặt chẽ với Đội tư vấn nhà trọ, Đội xe ôm tình nguyện chở ước mơ hồng,... để có những cuốc xe ôm hiệu quả, đảm bảo an toàn cho thí sinh.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm