| Hotline: 0983.970.780

Tiếp thêm nghị lực cho các em tới trường

Chủ Nhật 13/10/2013 , 15:38 (GMT+7)

Mới 4 giờ sáng đoàn trao tặng xe đạp của Báo NNVN và Quỹ Thiện Tâm đã rời TP. Hà Nội lên Yên Bái.

Chương trình “Cùng em tới lớp” phối hợp giữa báo Nông nghiệp Việt Nam và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VINGROUP) tặng xe đạp cho những học sinh nghèo vượt khó. Với mục đích: Góp phần giúp những trẻ em nghèo ở vùng nông thôn, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn thực hiện trọn vẹn giấc mơ được tới trường...

Mới 4 giờ sáng đoàn trao tặng xe đạp của Báo NNVN và Quỹ Thiện Tâm đã rời TP. Hà Nội lên Yên Bái. Khoảng 7h thì đoàn tới TP. Yên Bái, bao gồm: Ông Phạm Nguyễn Toan, đại diện Quỹ Thiện Tâm, nhà báo Ngọc Thạch-Phó Tổng biên tập báo NNVN và nhà báo Mai Xuân Nghiên-Phó Ban biên tập, phóng viên và tôi.


Ông Phạm Nguyễn Toan, đại diện Quỹ Thiện Tâm chia sẻ niềm vui với các em


Nhà báo Nguyễn Ngọc Thạch-Phó TBT báo NNVN: Cháu cố gắng học giỏi nhé

Năm học 2013-2104 tỉnh Yên Bái được Quỹ Thiện Tâm dành 100 chiếc xe đạp tặng các cháu học sinh nghèo vượt khó. Hai địa điểm đoàn tới trao quà là Trường trung học cơ sở (THCS) xã Y Can, huyện Trấn Yên và Phòng Giáo dục huyện Văn Yên. Con đường vào xã Y Can bị những chuyến xe chở đất, đá xây dựng đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai đào thành hầm thành hố, ngồi trên xe tưởng ngồi trên thuyền cứ tròng trành, nhiều chỗ chúng tôi phải “tăng bo”mới qua nổi. Từ TP. Yên Bái lên tới Y Can chỉ 20 km mà phải đi gần một tiếng mới tới nơi.


Xe đạp chuẩn bị trao cho các cháu trường THCS xã Y Can

Bí thư huyện uỷ Trấn Yên Triệu Tiến Thịnh cho hay: Xã Y Can một nửa dân số là đồng bào Dao, cuộc sống của đồng bào vô cùng khó khăn. Vì thế huyện chọn xã Y Can để Quỹ Thiện Tâm và báo Nông nghiệp Việt Nam tặng quà, chắp cánh ước mơ học tập cho các em học sinh nơi đây... Em Triệu Thị Huế học sinh lớp 6A ở thôn Đồng Cơi nhà cách trường 6 km, lại toàn đường dốc, bởi thế sáng nào em cũng phải dậy từ rất sớm để tới trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Kiều Oanh- Chủ tịch Công đoàn trường cho hay: Gia đình em Triệu Thị Huế hoàn cảnh rất khó khăn, nhà lại xa, việc em tới lớp đã là một cố gắng lớn. Mùa đông em phải dùng đèn pin để soi đường. Nay được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ chiếc xe đạp giúp em đến trường thuận lợi hơn...


Lãnh đạo báo NNVN, Quỹ Thiện Tâm, chính quyền địa phương và trường THCS xã Y Can với đại diện các em học sinh nhận quà

Mỗi chiếc xe đạp trị giá 1,4 triệu đồng, tương đương 200 kg thóc, những gia đình khó khăn như gia đình em Triệu Thị Huế, Dương Kim Nam, Dương Phú Duy, Triệu Thị Vĩnh...chưa biết bao giờ mua được. Gia đình các em lo bữa ăn đã toát mồ hôi nói gì tới chuyện mua xe đạp. Bởi thế, chiếc xe đạp là ước mơ xa vời đối với nhiều em. Sớm nay các em đến rất sớm, nhiều em biết mình được tặng xe đạp, nom gương mặt hồi hộp lắm.


Các em nhận xe đạp

Em Triệu Thị Giang thôn An Hoà mừng đến rơi nước mắt khi lên nhận xe đạp, tôi hỏi, em chỉ lý nhí đáp: Dạ, cháu vui lắm ạ... Còn em Dương Phú Duy, hôm nay đến trường còn có cả bà nội Triệu Thị Mai cùng đến. Bà bảo: Vui quá bác à. Đêm qua cháu tôi không ngủ được, nó dậy từ rất sớm để tới trường. Tôi theo nó đến đây, cảm ơn các bác nhiều lắm...Tôi thấy hai bà cháu nói với nhau bằng tiếng Dao với gương mặt mừng vui khôn xiết.


Bà Triệu Thị Mai: Xe đẹp quá, cháu Duy mong cái xe đạp từ lâu rồi à...

Tiếp tục hành trình lên huyện Văn Yên, con đường đang sửa chữa, nâng cấp nên vô cùng khó đi, chốc chốc chúng tôi lại phải xuống đi bộ để giảm tải cho xe vượt các “ổ voi”, hơn 12 giờ trưa mới tới được Văn Yên. Bí thư huyện uỷ Trần Thế Hùng và Trưởng phòng Giáo dục Vũ Minh Huê hết đứng lại ngồi lo có chuyện trục trặc trên đường đi.

Huyện Văn Yên có 27 xã, nhưng chỉ chọn 50 em học sinh nghèo vượt khó ở 13 xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn nhận xe đạp. Anh Triệu Văn Tiến là bố em Triệu Tòn Pết học sinh lớp 8A ở thôn Khe Chung 2, xã Xuân Tầm thuê xe máy đèo hai bố con lên huyện nhận xe đạp. Anh nói tiếng Kinh vẫn chưa thạo: Nhà cháu khó khăn lắm chưa mua được xe đâu, thằng Pết toàn đi bộ thôi. Nhiều hôm dậy muộn, nó phải vừa đi vừa chạy mới kịp giờ học đấy...

Em Cư Thị Gánh, dân tộc Mông học sinh lớp 7A ở thôn 4 xã Nà Hẩu thì bảo: Nhà cháu cách trường 20 cây số, anh cháu là Cư A Hồ, sớm nào cũng phải dậy sớm đưa xe máy cháu tới trường, sau đó mới quay về đi làm, chiều lại xuống đón. Hôm nào anh Hồ không đón được thì cháu đi nhờ xe máy hoặc đi bộ về nhà thôi. Bây giờ được tặng xe đạp thì cháu tự một mình tới trường được rồi...


Bí thư huyện uỷ Văn Yên ông Trần Thế Hùng chia sẻ niềm vui với em Cư Thị Gánh

Em Triệu Thị Mĩ Linh, học sinh lớp 9B, trường phổ thông dân tộc bán trú-THCS xã Viễn Sơn thay mặt 50 em được nhận xe đạp xúc động nói: Hôm nay, chúng em những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận những phần quà của Quỹ Thiện Tâm do báo Nông nghiệp Việt Nam tới trao tặng khiến chúng em vô cùng xúc động.

Những chiếc xe đạp đầu năm học mới có ý nghĩa rất lớn đối với chúng em. Bởi nó là nguồn động viên lớn về vật chất và tinh thần để giúp chúng em tiếp tục vươn lên trong học tập, xứng đáng với sự giúp đỡ của báo NNVN và các nhà hảo tâm...

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm