| Hotline: 0983.970.780

Tiếp tục xây dựng nông thôn bền vững, nâng cao sức cạnh tranh nông sản

Thứ Sáu 27/08/2010 , 10:08 (GMT+7)

Sáng 26/8, Đại hội Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ NN- PTNT với 180 đại biểu (từ 87 cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy khối) đã chính thức khai mạc tại TPHCM.

Bộ trưởng Cao Đức Phát phát biểu tại ĐH đại biểu Đảng bộ khối Cơ sở Bộ NN- PTNT lần thứ IV

Sáng 26/8, Đại hội Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ NN- PTNT với 180 đại biểu (từ 87 cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy khối) đã chính thức khai mạc tại TPHCM. Bộ trưởng Bộ NN- PTNT Cao Đức Phát; ông Lê Hữu Đức, Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ TPHCM đến dự.

Trước đó ngày 25/6 các đại biểu đã họp phiên trù bị với nhiều tham luận quan trọng như: Về tác động của khoa học đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở Nam bộ của GS.TS Bùi Chí Bửu, Bí thư - Viện trưởng Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam; Định hướng, giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý ngành NN- PTNT phía Nam của TS Nguyễn Thắng, Bí thư - Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý NN- PTNT II; Thực hiện nhiệm vụ chính trị quản lý nhà nước về xây dựng kinh tế hợp tác và các mô hình phát triển nông thôn mới của ông Trương Văn Quang - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT; Công tác xây dựng Đảng và vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong tham gia quản lý và điều hành SXKD tại DN có vốn đầu tư nước ngoài của ông Nguyễn Văn Lại, TGĐ- Bí thư Chi bộ Cty Hộp sắt Tovecan…

Đánh giá cao vai trò của Đảng ủy khối Bộ NN- PTNT trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn TPHCM và các tỉnh phía Nam, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh: “5 năm tới nhiệm vụ của Bộ đặt ra hết sức nặng nề, nhiều thách thức lớn nảy sinh do thời tiết diễn biến phức tạp, bão lụt hạn hán xảy ra bất thường, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi dễ bùng phát, thị trường nông sản cạnh tranh gay gắt. Bên cạnh đó đời sống của bộ phận không nhỏ người dân nông thôn còn khó khăn. Tuy nhiên với sự quan tâm và đầu tư của Đảng, Nhà nước, trong 5 năm tới chúng ta tiếp tục xây dựng và phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, xây dựng và phát triển nông thôn mới toàn diện nhằm nâng cao nhanh hơn nữa đời sống nông dân".

Cũng theo Bộ trưởng, toàn ngành phải tập trung xây dựng 4 trụ cột chính là: Tiếp tục đổi mới thể chế, xây dựng cơ sở hạ tầng mà trọng tâm là thủy lợi, đào tạo nhân lực và đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao KHCN để tiến tới ĐH đại biểu Đảng TPHCM lần thứ 9 và ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng. Kết quả bầu cử diễn ra cùng ngày đã chọn ra 27 đồng chí ưu tú, đại biểu cho các bộ phận, lĩnh vực chủ chốt của ngành. ĐH sẽ tiếp tục làm việc ngày hôm nay 27/8 để công bố kết quả họp BCH phiên thứ nhất, thảo luận và thống nhất nghị quyết ĐH đại biểu lần thứ IV.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm