| Hotline: 0983.970.780

Tiêu mất mùa, trượt giá

Thứ Hai 15/04/2013 , 10:17 (GMT+7)

Thời điểm hiện nay, bà con nông dân các tỉnh Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn thu hoạch tiêu đại trà.

Thời điểm hiện nay, bà con nông dân các tỉnh Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn thu hoạch tiêu đại trà. Song, vụ hồ tiêu năm nay bà con không mấy vui, bởi hồ tiêu đang rơi vào tình cảnh vừa mất mùa, lại rớt giá.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện ở các tỉnh Tây Nguyên, diện tích tiêu tăng lên trên 21.973 ha, sản lượng mỗi năm đạt gần 52.100 tấn. Riêng Đăk Lăk hiện có trên 8.000 ha tiêu, trong đó diện tích kinh doanh khoảng 5.500 ha (tiêu tự phát tăng thêm 3.000ha so với quy hoạch của tỉnh), năng suất đạt trên 2,8 tấn/ha, sản lượng hằng năm 15.600 tấn.

Song, theo nhận định của người trồng tiêu, năng suất tiêu năm nay chỉ được khoảng 50- 60% so với niên vụ trước. Ông Nguyễn Huy Quang, người trồng hồ tiêu nhiều năm ở xã Ea B’hôk (huyện Cư Kuin) than thở: Gia đình ông có 3 ha tiêu, hiện thu hoạch cũng gần xong. Khác với năm ngoái, gia đình ông thu được gần 10 tấn tiêu, thì năm nay dự tính cũng chỉ đạt khoảng 5 tấn. Tại địa bàn các huyện Cư Mgar, Ea H’leo, Krông Pak, thị xã Buôn Hồ… cây tiêu cũng chịu chung số phận trên. 


Nông dân tập trung chăm sóc tiêu sau vụ thu hoạch

Sau nỗi lo mất mùa, người trồng tiêu còn phải hứng chịu sự biến động về giá bán. Thời điểm này, giá tiêu được niêm yết thu mua tại các đại lý chỉ khoảng 117- 119 nghìn đ/kg nhân xô, thấp hơn cùng kỳ năm trước khoảng 5.000- 7.000 đồng/kg, điều này càng làm cho tâm lý người dân thêm nặng trĩu.

Tại tỉnh Đak Nông, đến thời điểm hiện nay diện tích tiêu đạt khoảng 8.356ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Đắk R’Lấp (2.803 ha), Đắk Song (2.433ha) và Cư Jut (1.324ha), đây là những vùng trồng tiêu trọng điểm của tỉnh cho năng suất và chất lượng cao.

Anh Bùi Văn Tâm, huyện Cư Jut cho biết, gia đình anh có 4ha tiêu, vụ trước năng suất đạt gần 7 tạ/ha, vụ này năng suất giảm chỉ còn 4 tạ/ha, giá bán lại thấp hơn năm trước khoảng 6.000đ/kg. Cũng theo anh Tâm, năng suất tiêu vụ này giảm mạnh là do điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Ở thời điểm cây tiêu ra bông, đậu trái đã xuất hiện các cơn mưa trái mùa khiến tiêu bị rụng bông, khả năng đậu trái giảm mạnh. Một nguyên nhân khác nữa là theo quy luật, nếu vụ tiêu trước được mùa thì thường vụ sau năng suất tiêu sẽ giảm, do khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng của cây tiêu phải mất thời gian dài.

Được biết, hiện nay tại một số tỉnh Tây Nguyên diện tích tiêu trong độ tuổi khai thác quả trên 10 năm chiếm tỷ lệ khá cao (trên 10% tổng diện tích tiêu kinh doanh), đã kéo theo sản lượng tiêu bình quân cũng đi xuống. Chưa kể, ngay từ sau niên vụ 2012, khoảng đầu tháng 6/2012, đúng vào thời kỳ cần ráo đất để tiêu phân hóa mầm hoa, đậu quả thì bị ảnh hưởng bởi bão số 1, xuất hiện mưa lớn kéo dài trên diện rộng.

Theo khảo sát và đánh giá của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), tại một số tỉnh trọng điểm hồ tiêu ở phía Nam và các tỉnh Tây Nguyên mới đây thì năng suất tiêu niên vụ 2013 đang có nguy cơ suy giảm khoảng 20% so với niên vụ trước, mặc dù diện tích trồng mới hằng năm không ngừng tăng lên.

Vì thế cây tiêu phát lộc và lá, ít nụ hoa, dẫn đến giảm năng suất quả về sau; một số vùng trồng tiêu còn bị ngập úng, làm thối rễ tiêu, tạo điều kiện để sâu bệnh phát triển và lây lan ra diện rộng, nhất là gây bệnh chết nhanh, chết chậm…

Ngoài ra, thời điểm này, giá tiêu trên thị trường đang suy giảm là do từ dịp giáp Tết Nguyên đán, khi một số vườn tiêu bắt đầu rải rác quả chín thì bà con đã vội hái sớm để bán lấy tiền mua sắm Tết, lúc đó giá tiêu khoảng 120.000 đ/kg, cao hơn thời điểm giáp Tết năm ngoái gần 10.000 đ/kg, nên đến khi bước vào vụ thu hoạch chính thì thị trường thu mua tiêu XK đã có phần bão hòa...

Trước thực tế trên, ngành nông nghiệp các tỉnh Tây Nguyên cũng khuyến cáo bà con nên khẩn trương thu hoạch, phơi sấy tiêu dứt điểm, tránh bị ẩm mốc do những ngày gần đây thường xuất hiện mưa rải rác ở nhiều nơi, độ ẩm không khí cao, đồng thời, nên tích trữ tiêu cẩn thận, đợi thời điểm giá lên cao mới bán ra. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tập trung đầu tư chăm sóc cho cây tiêu sau thu hoạch bằng các kỹ thuật hiệu quả như bón phân, phun thuốc BVTV để cây trồng sớm phục hồi sức và phát triển trở lại.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm