| Hotline: 0983.970.780

Tìm hiểu về châm cứu

Thứ Năm 21/10/2010 , 12:24 (GMT+7)

Châm cứu trong y học có từ bao giờ? Cuốn sách nào cổ nhất về châm cứu. Hiện có những trường nào đào tạo về châm cứu?

* Châm cứu trong y học có từ bao giờ? Cuốn sách nào cổ nhất về châm cứu. Hiện có những trường nào đào tạo về châm cứu?

Phan Văn Linh (phanvanlinh18@gmail.com)

Châm là dùng vật nhọn để đâm vào hoặc kích thích vào các huyệt nhất định. Cứu có nghĩa là dùng nhiệt để tác động lên huyệt. Theo sách Nội kinh tố vấn luận của Trung Quốc và tài liệu của Thừa Đạm Am- một của nhà châm cứu trứ danh Trung Quốc thì châm cứu đã là cách chữa bệnh từ cách đây trên 5.000 năm. Người thượng cổ khi mắc bệnh hay thịt nhức, gân co đã biết dùng lửa để hơ và dùng đá nhọn để châm chích (thời đại đồ đá). Cách chữa bệnh này đúc kết thành khoa châm cứu ngày nay. Sau khi có sách vở ghi chép thì khoa Châm cứu học thịnh hành nhất từ năm 1277 đến năm 1628 ở Trung Quốc, Cao Ly, Nhật Bản, Việt Nam.

* Cháu đã trồng thử rau mầm và có kết quả tốt. Người ta làm sao thu được hạt rau mầm để cung cấp cho người mua?

doanduytung@gmail.com

Rau mầm là một loại rau sạch, được trồng bằng các loại hạt giống thông thường như củ cải, vừng, cải bẹ xanh, cải ngọt, cải tùa xại, cải tần ô, rau muống, hành tây, đậu xanh, đậu đỏ... Chỉ cần 4-15 ngày là đã thu hoạch được. Rau mầm không dùng đất, không bón phân hóa học, không sử dụng thuốc BVTV. Có loại rau mầm trồng không cần ánh sáng (giá đậu xanh, giá đậu tương, mầm cỏ linh lăng...). Hạt rau mầm lấy từ các cây trồng theo phương pháp truyền thống.

* Ung thư được phát hiện vào năm nào, ở đâu và xin cho biết đó là ung thư gì?

Trân Nhân Tâm (changtrailangtu2012@gmail.com)

Ung thư là một nhóm hàng vài trăm bệnh liên quan đến việc phân chia tế bào một cách vô tổ chức. Những tế bào này có khả năng xâm lấn các mô khác bằng cách phát triển trực tiếp vào các mô lân cận hoặc di chuyển đến các tổ chức xa hơn. Người ta gọi là di căn. Tại các nước phát triển ung thư chiếm tới 25% các trường hợp tử vong về mọi nguyên nhân.

Tại Mỹ trong các loại ung thư thì ung thư tiền liệt tuyến chiếm 33%, ung thư đại tràng-10%, ung thư bàng quang-7%, ung thư da 5%. Trước đây rất nhiều chết vì ung thư nhưng không biết chết do bệnh gì. Ung thư được biết đến như một cơn bệnh tồn tại cùng lịch sử con người.

 Nhiều bức tranh trên các ngôi mộ Ai Cập miêu tả con người với những khối u trên các bộ phận khác nhau của cơ thể. Tên gọi cancer (ung thư) là một từ Hy Lạp cổ mang nghĩa con cua. Nó liên tưởng tới sự xuất hiện của những khối u ác tính: một khối u nhân với các sợi xoắn phát triển thành các mô xung quanh giống như hình ảnh chân và càng cua.

 Mãi tới thế kỷ 20 gần đây, nhờ các phương pháp chẩn đoán hiện đại (sinh thiết tế bào, siêu âm, chụp X quang, xét nghiệm máu, dùng nanocamera...) thì các bác sĩ ung thư mới có thể xác định được chính xác được bệnh nhân ung thư và đã tìm ra được nhiều phương pháp điều trị ung thư như phẫu thuật, xạ tri, hóa trị liệu, miễn dịch trị liệu (vaccin phòng tránh một số loại ung thư gây ra bởi retrovirus, herpesvirus, papillomavirus...). Chỉ có một số ít loại ung thư mang tính di truyền.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm