| Hotline: 0983.970.780

Tim ngừng đập khi vượt cạn tỉnh dậy ngỡ mình mới 13 tuổi

Thứ Tư 06/12/2017 , 07:05 (GMT+7)

Do biến cố sản khoa hiếm gặp mà mẹ bầu người Anh, Shannon Everett suýt thiệt mạng, nhưng vượt cạn xong lại ngỡ mình mới 13 tuổi, trang tin Dailymail (DM) vừa cập nhật.  

09-23-53_1
  Shanon mắc bệnh tắc mạch ối. 

Theo DM, sau khi trải qua 4 lần sảy thai, chị Shannon Everett 22 tuổi người Anh đã mang thai tiếp, nhưng khi vượt cạn, Shannon lại bị tràn dịch màng phổi, ngưng tim và băng huyết. Tim ngưng quá lâu khi sinh, khiến não người mẹ trẻ này bị tổn thương, song nhờ can thiệp kịp thời nên Shannon đã thoát khỏi cơn nguy kịch sau 68 phút sinh con, còn bé Nico ra đời thành công.

Tỉnh dậy sau 2 tuần hôn mê, trí nhớ của Shannon bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không nhớ chút nào về hai đứa con cùng người chồng chưa cưới, thậm chí còn khăng khăng khẳng định bản thân mới 13 tuổi. Do tim ngừng đập, não và thị lực Shannon cũng bị ảnh hưởng theo nhưng nhờ vật lý trị liệu, trí nhớ và sức khỏe Shannon đã dần dần hồi phục. Hiện tại, Shannon có thể ngồi, di chuyển cánh tay, và đi được vài bước nhưng vẫn phải sử dụng xe lăn và cần người giúp đỡ.

Theo các chuyên gia ở Quỹ tắc mạch ối Anh (AFEF), Shannon mắc phải căn bệnh có tên Tắc mạch ối (Amniotic Fluid Embolism), gọi ngắn AFE. Đây là hội chứng xảy ra khi nước ối, tế bào thai nhi, bọt khí, chất gây, tóc hoặc các mảnh tổ chức thai khác lọt vào hệ tuần hoàn của mẹ, gây ra suy hô hấp và tuần hoàn cấp tính. AFE được y văn thế giới mô tả lần đầu năm 1926, tuy nhiên các triệu chứng lâm sàng chỉ gây chú ý giới sản khoa tới tận năm 1941.

Những nghiên cứu gần đây cho thấy hội chứng AFE là một biến chứng sản khoa rất hiếm gặp và có tỷ lệ tử vong cao, không thể đoán trước và dự phòng được. Tuy nhiên, các nhà sản khoa cần cảnh giác và có những điều trị tích cực sẽ mang lại kết quả tốt, có thể cứu sống cả mẹ lẫn con như trường hợp của chị Shannon nói trên.

 

Theo DM

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm