| Hotline: 0983.970.780

Tìm người nhà

Chủ Nhật 06/03/2011 , 11:58 (GMT+7)

Anh Hồ Văn Tiến, sinh năm 1981. Quê quán: Xóm 1, xã Quỳnh Trang (Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Anh Hồ Văn Tiến, sinh năm 1981. Quê quán: Xóm 1, xã Quỳnh Trang (Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Đặc điểm bản thân: Bị bệnh tâm thần, cao khoảng 1m60, thân hình hơi mập, mặt tròn, trán cao, da nám. Thường có thói quen đội mũ lưỡi trai, hay nhổ nước miếng vặt.

Anh Hồ Văn Tiến

Năm 2009, gia đình chuyển anh Tiến vào điều trị bệnh tâm thần tại Nhà tình thương Trọng Đức, thôn Thanh Bình, xã Bình Thạnh, (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Đến ngày 25/12/2009 (Âm lịch), khi bệnh đã thuyên giảm thì anh Tiến đã trốn khỏi Nhà tình thương Trọng Đức, bỏ đi đâu không rõ. Mặc dù gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi tại các tỉnh phía Nam nhưng bặt vô âm tín.

Nay ai biết thông tin gì về anh Hồ Văn Tiến, xin báo cho em trai là anh Hồ Văn Công, số điện thoại: 0982976839; 0986347381, hoặc hoặc Bà Đinh Thị Ánh, Nhà tình thương Trọng Đức, thôn Thanh Bình, xã Bình Thạnh, (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Số điện thoại 0633667068.

Chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.