| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy chiếc áo của nạn nhân người Trung Quốc

Thứ Hai 30/09/2013 , 09:25 (GMT+7)

Đến 16h30 ngày 29/9, thi thể ba nạn nhân bị nước lũ cuốn trong đường hầm Nhà máy thủy điện La Hiên 2 vẫn chưa được tìm thấy.

Đến 16h30 ngày 29/9, thi thể ba nạn nhân bị nước lũ cuốn trong đường hầm Nhà máy thủy điện La Hiên 2, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) vào đêm ngày 26/9 vẫn chưa được tìm thấy. Trước đó, vào lúc 14h, lực lượng cứu hộ phát hiện chiếc áo của nạn nhân người Trung Quốc trôi trong đường hầm.

>> Lũ cuốn 3 công nhân vào hầm thủy điện


Lực lượng cứu hộ cho các máy bơm hoạt động hết công suất, sớm tiếp cận cuối đường hầm trước khi trời tối

Theo đại tá Nguyễn Đình Triết, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự - Phó Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên, hiện lượng nước trong hầm còn khoảng 7.000 m3, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục bơm hết công suất. Nếu độ an toàn cho phép, sẽ cho 2 xuồng cao su và thợ lặn tiến sâu vào cuối đường hầm tìm kiếm xác các nạn nhân.

Theo ông Lê Văn Bạch, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần VRG Phú Yên, ngoài các nạn nhân là Nguyễn Công Lệnh (SN 1987, trú ở thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 1); Nguyễn Thanh Cương (SN 1985, trú ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3), đều ở huyện Đồng Xuân - Phú Yên và ông Zhou Ming Shu (SN 1962, quốc tịch Trung Quốc); trong hầm còn có các xe ô tô tải, máy cào đá, máy khoan tay, hệ thống điện, khí, thông hơi… cũng bị ngập chìm.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.